Sau 1 năm, Trung Quốc có thêm gần 50 tỷ phú

31/10/2010 08:15

Theo danh sách 400 người giàu nhất Trung Quốc được tạp chí Forbes của Mỹ phát hành tại châu Á công bố hôm 28/10, Trung Quốc hiện có 128 người sở hữu tài sản trị giá từ 1 tỷ USD trở lên, tăng 49 người so với năm 2009.

Sau 1 năm, Trung Quốc có thêm gần 50 tỷ phú

Theo danh sách 400 người giàu nhất Trung Quốc được tạp chí Forbes của Mỹ phát hành tại châu Á công bố hôm 28/10, Trung Quốc hiện có 128 người sở hữu tài sản trị giá từ 1 tỷ USD trở lên, tăng 49 người so với năm 2009.

Ông Tông Khánh Hậu, người đứng đầu top tỷ phú Trung Quốc năm 2010 - Ảnh: Forbes.

Trong đó, thành phố Thâm Quyến đứng đầu với 17 người, Bắc Kinh về nhì với 15 người và Thượng Hải nằm ở vị trí thứ 3 với 10 người.

Danh sách của Forbes cũng cho thấy, 1/4 trong số 400 người giàu nhất Trung Quốc là các gương mặt mới và tổng tài sản của 400 người giàu nhất Trung Quốc đã tăng mạnh so với năm 2009, từ 314 tỷ USD lên 423 tỷ USD, thu hẹp đáng kể khoảng cách so với Mỹ.

Tổng biên tập tạp chí Forbes bằng tiếng Trung, ông Chu Kiện Công, cho biết, Trung Quốc đang đẩy mạnh nhu cầu trong nước, những ngành nghề như thực phẩm, đồ uống, kinh doanh nhà hàng, khách sạn hạng sang. Do vậy, số lượng tỷ phú sẽ ngày càng xuất hiện nhiều hơn.

Về các cá nhân trong danh sách, người đứng đầu bảng xếp hạng là ông Tông Khánh Hậu, Chủ tịch hội đồng quản trị công ty nước giải khát Wahaha, với tài sản 8 tỷ USD. Thứ hai là tỷ phú Lý Ngạn Hoành, chủ sở hữu công ty tìm kiếm trực tuyến Baidu, với 7,2 tỷ USD. Thứ ba là tỷ phú Lương Ổn Căn, với 5,9 tỷ USD.

Theo công bố hồi cuối tháng 9 của tạp chí Hồ Nhuận về danh sách những người giàu nhất Trung Quốc, tỷ phú đồ uống Tông Khánh Hậu cũng đứng đầu nhưng với tài sản ước tính 12 tỷ USD. Hai tỷ phú Lương Ổn Căn, Lý Ngạn Hoành đứng thứ 4 và thứ 5, với tài sản lần lượt là 5,4 tỷ USD và 5,3 tỷ USD

Trong khi đó, theo một báo cáo ngày 24/10 cũng của tạp chí Forbes, Quảng Châu đã vượt qua Thượng Hải, trở thành thành phố có môi trường kinh doanh thân thiện nhất ở Trung Quốc năm nay, theo bình chọn của tạp chí Forbes.

9 thành phố còn lại ở quốc gia đông dân châu Á này, bao gồm: Thượng Hải, Thâm Quyến, Hàng Châu, Tô Châu, Bắc Kinh, Vô Tích, Ninh Ba, Nam Kinh và Thiên Tân.

Ngôi vị của Quảng Châu được ghi nhận trong danh sách các thành phố thương mại tốt nhất thế giới năm 2010 của tạp chí Forbes, một thước đo quan trọng với nhà đầu tư quốc tế.

Tờ Nhân dân nhật báo cho hay, Quảng Châu là một trong những điểm đến đầu tư nước ngoài quan trọng ở Trung Quốc. Nhiều thương hiệu đa quốc gia, như P&F, Colgate-Palmolive hay HJ Heinz đã đặt cơ sở sản xuất tại thành phố này.

Theo Forbes, Quảng Châu trở nên cạnh tranh hơn so với Thượng Hải nhờ các dịch vụ vận tải hành khách và hàng hóa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Sau 1 năm, Trung Quốc có thêm gần 50 tỷ phú
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO