Rợp trời máy bay

THANH TÂM (CNBC)| 24/02/2014 07:07

Theo dự báo của hãng sản xuất máy bay lớn nhất thế giới Boeing, trong 20 năm tới, châu Á - Thái Bình Dương sẽ đem về 40% máy bay mới xuất xưởng toàn thế giới.

Rợp trời máy bay

Theo dự báo của hãng sản xuất máy bay lớn nhất thế giới Boeing, trong 20 năm tới, châu Á - Thái Bình Dương sẽ đem về 40% máy bay mới xuất xưởng toàn thế giới.

Đọc E-paper

Cụ thể, khu vực đang nổi này cần thêm 12.820 máy bay với tổng giá trị 1.900 tỷ USD, tăng gấp 3 lần từ 5.090 năm 2012 thành 14.750 năm 2032. Khi đó, các máy bay lớn hai lối đi sẽ chiếm khoảng 30% toàn bộ máy bay mới. Nguyên nhân của sự phát triển này là sự tăng trưởng kinh tế sẽ kéo theo tăng trưởng lưu thông hàng không của khu vưc. Trong tương lai, phân nửa chuyến bay toàn cầu sẽ cất cánh từ khu vực này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Rợp trời máy bay
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO