Quốc hội Mỹ mở cuộc điều trần về Toyota

24/02/2010 09:15

Ngày 23/2, Quốc hội Mỹ mở cuộc điều trần về vấn đề an toàn xe ô tô của Hãng Toyota của Nhật. Nhiều nghị sỹ chỉ trích chính quyền buông lỏng việc giám sát sản phẩm của hãng này.

Quốc hội Mỹ mở cuộc điều trần về Toyota

Ngày 23/2, Quốc hội Mỹ mở cuộc điều trần về vấn đề an toàn xe ô tô của Hãng Toyota của Nhật. Nhiều nghị sỹ chỉ trích chính quyền buông lỏng việc giám sát sản phẩm của hãng này.

Mời các bạn theo dõi bản tin video về sự kiện trên.

Các đại diện của Toyota xin lỗi vì hãng không xử lý kịp thời vấn đề an toàn của xe ô tô (ảnh:xinhua)

Tại buổi điều trần, ông James Lentz, Chủ tịch phụ trách khu vực bắc Mỹ của Tập đoàn Toyota đã phải công khai xin lỗi vì hãng Toyota không xử lý kịp thời được vấn đề an toàn của xe ô tô.

Có khoảng hơn 200 đại lý của Hãng Toyota đến tham dự buổi điều trần này, họ mong muốn có được lời giải thích thỏa đáng với khách hàng.

Các nghị sỹ Quốc hội Mỹ cũng nghe nhân chứng trình bày tình trạng trục trặc xảy ra. Bà Smith, một nhân chứng cho biết chiếc xe Lexus ES350 của bà đột ngột tăng ga 170 km/h, mặc dù bà đã đạp cả hai chân vào phanh.

Bà Smith cho biết: “Tự nhiên cảm thấy chiếc xe chạy với tốc độ tối đa, tôi vội vàng lái xe vào nơi đỗ gần nhất để đảm bảo an toàn”.

Chủ tịch Tiểu ban Điều tra thương mại và Năng lượng của Quốc hội Mỹ, ông Bart Stupak cho biết, hàng nghìn khách hàng của Toyota mà xe của họ không được xếp vào danh sách thu hồi để xử lý trục trặc cũng đã thông báo về việc xe hay đột ngột tăng ga và vọt lên với tốc độ rất cao, tuy nhiên hãng hãng này đã phớt lờ vấn đề đó.

Các nghị sỹ quốc hội Mỹ cũng chỉ trích chính quyền buông lỏng việc giám sát sản phẩm của hãng Toyota. Phiên điều trần này sẽ kéo dài hết ngày 25/2.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Quốc hội Mỹ mở cuộc điều trần về Toyota
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO