Phó thủ tướng Đức từ chức

06/04/2011 08:41

Ngày 3/4, ông Guido Westerwelle - Ngoại trưởng kiêm Phó thủ tướng Đức - đã bất ngờ tuyên bố từ bỏ vị trí chủ tịch đảng Dân chủ Tự do Đức (FDP) và chức Phó thủ tướng, theo Reuters.

Phó thủ tướng Đức từ chức

Ngày 3/4, ông Guido Westerwelle - Ngoại trưởng kiêm Phó thủ tướng Đức - đã bất ngờ tuyên bố từ bỏ vị trí chủ tịch đảng Dân chủ Tự do Đức (FDP) và chức Phó thủ tướng, theo Reuters.

Ông Westerwelle đã chịu nhiều áp lực trong đảng FDP trong thời gian vừa qua

Phát biểu trong cuộc họp báo, ông Westerwelle tuyên bố ông sẽ không ra tranh cử chức chủ tịch FDP sau 10 năm liên tiếp giữ chức vụ này.

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã xác nhận việc từ chức của ông Westerwelle, cho rằng đây là một “bước ngoặt” đối với liên minh cầm quyền của bà dù khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững liên minh. Bà Merkel cũng cho biết ông Westerwelle sẽ tiếp tục giữ chức Ngoại trưởng.

BBC nhận định những áp lực trong thời gian vừa qua đã khiến ông Westerwelle phải từ chức. Ông Westerwelle đã chịu nhiều chỉ trích vì quyết định đứng về phía Nga và Trung Quốc trong cuộc bỏ phiếu tại Liên Hiệp Quốc về vấn đề Libya, đối lập với quan điểm của các đồng minh NATO ủng hộ thành lập vùng cấm bay. Đảng FDP của ông cũng vừa thất bại thảm hại trong cuộc bầu cử mới nhất tại bang quan trọng Baden – Wuttemberg, chỉ giành được 5,3% số phiếu bầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Phó thủ tướng Đức từ chức
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO