Philippines: cháy lớn, 10.000 người mất nhà

20/04/2011 06:28

Một đám cháy khổng lồ đã san bằng một khu nhà tại thủ đô Manila, Philippines ngày 19/4 làm 10.000 người mất nhà cửa.

Philippines: cháy lớn, 10.000 người mất nhà

Một đám cháy khổng lồ đã san bằng một khu nhà tại thủ đô Manila, Philippines ngày 19/4 làm 10.000 người mất nhà cửa.

Hiện trường vụ hỏa hoạn tại thủ đô Manila sau khi lửa đã được dập tắt - Ảnh: AFP

AFP dẫn nguồn từ các nhà điều tra rằng ngọn lửa bùng lên từ một chiếc nồi cơm điện bị chập.

Thị trưởng thành phố Jejomar Binay đã đến hiện trường ngay sau đó.

Hiện chưa có báo cáo thương vong.

Đây là vụ cháy lớn thứ năm xảy ra ở khu nhà này, bất chấp chính quyền đã cảnh báo về những tai nạn cháy nổ ở đây.

"Khu nhà đã cháy bốn lần trước đó. Đây rõ ràng là một nơi không an toàn để sống", AFP ghi nhận phát biểu của ông Binay. Chính quyền thành phố sẽ tạm thời chuyển những người bị ảnh hưởng đến sống tạm tại hai sân vận động thể thao trong khi khu nhà sẽ được sửa chữa.

Những vụ cháy lớn tại các khu ổ chuột để lại hậu quả nặng nề khá phổ biến tại Philippines. Hồi tháng hai đã có 30.000 người mất nhà vì các vụ hỏa hoạn lớn tại Manila. Ngày 12/1 đã xảy ra một vụ cháy lớn tại một khu vực nghèo ven biển làm nhiều người chết, hầu hết là trẻ em.

Thêm vào đó, các thành phố lớn ở Philippines hằng năm luôn đối mặt với một lượng người di cư từ nông thôn, tạo nên nhiều khu ổ chuột. Theo báo cáo năm 2010 của Viện Nghiên cứu phát triển Philippines, chỉ tính riêng tại Manila đã có 37% dân số của thủ đô 12 triệu người đang sống tại các khu ổ chuột.

Viện này dự đoán dân số tại các khu ổ chuột tại thủ đô có thể sẽ đạt 9 triệu người trong vòng bốn thập kỷ tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Philippines: cháy lớn, 10.000 người mất nhà
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO