PBOC: Trung Quốc có thể tăng trần thâm hụt ngân sách trên GDP lên 4%

Nguồn: VTV| 25/02/2016 05:38

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc - PBOC cho biết, Trung Quốc có khả năng sẽ tăng trần thâm hụt ngân sách trên GDP từ 3% lên 4%.

PBOC: Trung Quốc có thể tăng trần thâm hụt ngân sách trên GDP lên 4%

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc - PBOC cho biết, Trung Quốc có khả năng sẽ tăng trần thâm hụt ngân sách trên GDP từ 3% lên 4%.

Ngoài ra, tỷ lệ nợ trên GDP cũng sẽ được nới rộng từ 60% lên 70%. Những động thái này nhằm giúp Trung Quốc kích thích nền kinh tế, trong bối cảnh nền kinh tế nước này vẫn đang tiếp tục có những diễn biến bất lợi.

Trong phiên giao dịch ngày 25/2, chỉ số Shenzen Composite trên sàn Thâm Quyến đã giảm 4,7% trong khi chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải và Hang Seng Composite sàn Hong Kong đã giảm lần lượt 3,6% và 1,2%.

Thông tin thị trường chứng khoán và các nội dung đáng chú ý khác: Tràn lan hóa chất ngâm tẩm hương; Cấp đổi giấy phép lái xe quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh; Gia tăng tình trạng nghèo đói trong tầng lớp hưu trí tại Đức... sẽ tiếp nối Bản tin Tài chính - Kinh doanh. Mời quý vị tiếp tục theo dõi.

>Trung Quốc dư thừa nguồn cung thép nghiêm trọng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
PBOC: Trung Quốc có thể tăng trần thâm hụt ngân sách trên GDP lên 4%
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO