OECD: Thương mại G20 năm 2015 thụt lùi

03/03/2016 06:51

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) mới đây công bố số liệu cho thấy thương mại toàn cầu trong năm 2015 sụt giảm đáng kể, với xuất khẩu giảm 11,3% và nhập khẩu giảm 13%.

OECD: Thương mại G20 năm 2015 thụt lùi

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) mới đây công bố số liệu cho thấy thương mại toàn cầu trong năm 2015 sụt giảm đáng kể, với xuất khẩu giảm 11,3% và nhập khẩu giảm 13%.

Hầu hết các thành viên thuộc Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đều chứng kiến xuất nhập khẩu thụt lùi.

Trong quý IV/2015, tổng kim ngạch xuất khẩu của G20 giảm 1,6%, ghi dấu quý giảm thứ 6 liên tiếp, trong khi nhập khẩu giảm 1,9% (quý giảm thứ 7 liên tiếp).

Do tác động từ khủng hoảng giá dầu cũng như việc đồng bạc xanh mạnh lên, kim ngạch xuất khẩu của các nhà xuất khẩu dầu thô chủ chốt của thế giới gồm Nga, Saudi Arabia, Canada và Indonesia cũng sa sút nghiêm trọng trong quý cuối của năm ngoái.

Liên minh châu Âu (EU) cũng chứng kiến hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu giảm lần lượt 1% và 1,4% - quý giảm thứ 6 liên tiếp.

Trái ngược xu hướng trên, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ có mức tăng trong xuất khẩu, lần lượt ở mức 0,3% và 3,3% và nhập khẩu (theo thứ tự ở mức 1% và 4%) trong quý IV/2015.

>OECD: Tình hình kinh tế trì trệ sẽ tiếp diễn

>Phát triển nông nghiệp: OECD phải “ngước nhìn” BRIC

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
OECD: Thương mại G20 năm 2015 thụt lùi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO