Nô lệ thế kỷ XXI

HÀ CÚC (theo Reuters)| 17/01/2016 00:56

Tổng thống Barack Obama tuyên bố tháng 1 là Tháng Phòng chống buôn người và tình trạng nô lệ trên toàn quốc.

Nô lệ thế kỷ XXI

Tổng thống Barack Obama tuyên bố tháng 1 là Tháng Phòng chống buôn người và tình trạng nô lệ trên toàn quốc.

Đọc E-paper

Gọi buôn người là tổ chức kinh doanh tội phạm "nhiều tỷ đô la", Ngoại trưởng Mỹ John Kerry chỉ ra rằng, cuộc chiến chống lại tội phạm này là cả một vấn đề về nghĩa vụ đạo đức và an ninh quốc gia. Ước tính, trên thế giới có khoảng 20 triệu người bị "nô lệ hóa" và hình thức nô lệ từ thời Trung cổ được duy trì với tính chất mới nhưng không khác về bản chất: cưỡng bức lao động, phụ nữ và trẻ em bị buôn bán làm nô lệ tình dục, lao động gán nợ...

Ngoại trưởng Mỹ nói thêm rằng, hằng năm, có hơn 20 triệu người bị bắt làm nô lệ, nhưng chỉ 1% được xác minh. Quỹ Walk Free cho biết, châu Á là nơi có khoảng 72% nô lệ trên thế giới. Trung Quốc và Pakistan đứng hạng thứ nhì và thứ ba sau Ấn Ðộ. Trung Quốc được cho là có khoảng 2,9 triệu nô lệ. Pakistan với dân số khoảng 13% dân số Trung Quốc, có con số đáng sợ là 2,1 triệu nô lệ.

>Nạn buôn người trên thế giới: Thách đố văn minh nhân loại?

>Ngư dân Địa Trung Hải bỏ đánh cá chuyển sang buôn người

>Vết đen nô lệ

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nô lệ thế kỷ XXI
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO