Nhật Bản đặt cược vào ngành casino

BÍCH TRÂM| 03/01/2017 01:47

Việc hợp pháp hóa casino được Thủ tướng Shinzo Abe ủng hộ vào năm 2014 và coi là một phần quan trọng trong chiến lược tăng trưởng kinh tế Nhật Bản.

Nhật Bản đặt cược vào ngành casino

Sau nhiều năm trì hoãn, ngày 15/12 vừa qua, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua dự luật hợp pháp hóa casino tại nền kinh tế lớn thứ ba thế giới. Thay vì chỉ là những khu vực đánh bạc riêng biệt, các casino này dự kiến sẽ là một phần của những khu du lịch nghỉ dưỡng phức hợp.

Đọc E-paper

"Tay chơi" mới trong ngành casino

Việc hợp pháp hóa casino (theo cách gọi của Chính phủ Nhật Bản là dự luật tích hợp khu nghỉ dưỡng) được Thủ tướng Shinzo Abe ủng hộ vào năm 2014 và coi là một phần quan trọng trong chiến lược tăng trưởng kinh tế Nhật Bản.

Grant Govertsen - nhà phân tích ngành sòng bạc ở Macau cho biết, Nhật Bản sẽ không giống với bất kỳ thị trường casino nào ở châu Á. Với dân số già và thu nhập bình quân đầu người cao, sòng bạc ở Nhật sẽ không cần phải phụ thuộc vào các "con bạc" đến từ Trung Quốc hay bất kỳ quốc gia nào khác.

Ngân hàng đầu tư CLSA ước tính, việc mở khoảng hai khu nghỉ dưỡng phức hợp tại các trung tâm đông dân có thể mang về doanh thu hằng năm 10 tỷ USD cho nước này.

Nếu được phép hoạt động trên toàn quốc, doanh thu tiềm năng của ngành casino Nhật có thể đạt đến giá trị 25 tỷ USD mỗi năm, cao gấp bốn lần so với doanh thu của "kinh đô bài bạc" Las Vegas Strip (bang Nevada, Mỹ) năm 2015 và đã thu hút sự chú ý của các "ông lớn" trong lĩnh vực kinh doanh, phát triển khu du lịch có tích hợp sòng bạc là Las Vegas Sands, MGM Resorts International và nhiều doanh nghiệp khác như chuỗi cà phê và casino Hard Rock Cafe International, hãng khách sạn cao cấp và casino Wynn Resorts (đã có hai sòng bạc ở Macau).

>>Nhật Bản hợp pháp hóa casino sau 15 năm tranh cãi

Một trong những lý do khiến nhiều "đại gia" kinh doanh ngành casino quyết định đặt cược vào lĩnh vực này ở thị trường Nhật Bản là vì người Nhật vốn sẵn có xu hướng thích các "trò giải trí đỏ đen". Theo Trung tâm Năng suất Nhật Bản (JPC), ngành công nghiệp đua ngựa của xứ sở mặt trời mọc đã chạm mốc doanh thu 25 tỷ USD vào năm 2015, trong đó phần lớn số tiền này đến từ cá cược.

Nước Nhật hiện có hơn 10.000 máy đánh bạc Pachinko - trò giải trí có thưởng thu hút hàng triệu người Nhật (nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi). Số liệu từ JPC cho thấy, trong năm 2015, người chơi đã tiêu tốn 23 nghìn tỷ yen (khoảng 196 tỷ USD) cho các máy Pachinko.

"Bắt chước" Singapore?

Năm 2014, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tham quan hai khu nghỉ mát phức hợp của Singapore - những mô hình tích hợp sòng bạc với khách sạn, phòng hội nghị, trung tâm mua sắm, rạp chiếu phim, công viên chủ đề và viện hải dương học. Được biết, Singapore tạo ra khoảng 4,8 tỷ USD doanh thu từ ngành casino.

Số liệu từ Bloomberg Intelligence cho thấy, với diện tích 120.000m2, trung tâm hội nghị Sands Expo and Convention Centre tại Singapore (thuộc quyền sở hữu và điều hành của Las Vegas Sands) rộng gấp rưỡi so với trung tâm hội nghị và triển lãm lớn nhất Tokyo.

"Nhật Bản sẽ trở thành một Singapore siêu lớn, thậm chí còn có thể vượt qua cả Macau", Daniel Cheng - phó chủ tịch cấp cao phụ trách kinh doanh ở khu vực châu Á của Hard Rock Cafe International nhận xét.

Trên thực tế, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua dự luật hợp pháp hóa sòng bạc bất chấp mức độ đồng tình mờ nhạt của người dân. Trong một cuộc khảo sát mới đây của đài phát thanh truyền hình NHK, chỉ có 12% người được hỏi ủng hộ việc dỡ bỏ lệnh cấm kinh doanh casino. Trong khi đó, có đến 44% người phản đối và 44% còn lại bày tỏ thái độ không chắc chắn.

"Vấn đề không phải là các sòng bạc có được cho phép hoạt động hay không, điều quan trọng là phải đưa ra được các giải pháp để đối phó với nạn nghiện cờ bạc" - Noriko Tanaka - Thư ký của nhóm vận động chiến dịch kêu gọi sự quan tâm của xã hội về nạn nghiện cờ bạc ở Nhật, nói với CNN.

>>Casino - "cú huých" vực dậy nền kinh tế Singapore

Hai điểm sáng là cơ hội việc làm và sự gia tăng nguồn thu thuế được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nền kinh tế Nhật phát triển nhanh hơn. Satoshi Sakamoto - giám đốc điều hành cấp cao của hãng sản xuất máy chơi game Konami Holdings cho rằng, một mô hình tích hợp thành công có thể "đảm bảo việc làm, doanh thu cho ngành thuế và nhiều lợi ích kinh tế khác".

Tránh phụ thuộc vào người Trung Quốc

Nói về mức ảnh hưởng có thể có của các "con bạc lớn" từ Trung Quốc đến thị trường sòng bạc Nhật Bản, GS. Toru Mihara của Đại học Thương mại Osaka nêu quan điểm: "Doanh thu bền vững của các casino Nhật Bản trước tiên sẽ đến từ người dân địa phương, sau đó mới đến phần cộng thêm từ du khách nước ngoài. Vai trò của các "con bạc lớn" từ Trung Quốc không quá quan trọng. Nhưng nếu muốn đến tham gia, họ vẫn được chào đón".

Tránh lệ thuộc vào các "đại gia cờ bạc" Trung Quốc có thể nói là bước đi khôn ngoan của ngành casino Nhật Bản, đặc biệt là khi Chính phủ Trung Quốc đang kiểm soát chặt các đối tượng này trong nỗ lực ngăn chặn tình trạng chảy máu dòng vốn và đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng.

Các nhà lập pháp ở Nhật sẽ có một năm để đưa ra quy định chi tiết về cách vận hành sòng bạc, trước khi các nhà khai thác tiềm năng tiến hành xin giấy phép kinh doanh. Tuy nhiên, quá trình hoàn thành cơ sở hạ tầng có thể lên đến gần một thập kỷ nữa. "Chúng tôi không nghĩ các khu du lịch giải trí phức hợp này có thể mở cửa sớm hơn năm 2023" - các nhà phân tích của Ngân hàng Đầu tư CLSA nhận định trên CNN.

>>Nga chuẩn bị mở casino “khủng” đón doanh thu từ Trung Quốc

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nhật Bản đặt cược vào ngành casino
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO