Người châu Âu tự "giết" mình bằng đồ uống có cồn

BÍCH TRÂM (theo Bloomberg)| 20/07/2017 07:01

Thói quen uống bia rượu đang khiến người dân châu Âu tăng nguy cơ bị ung thư đường tiêu hóa.

Người châu Âu tự

Thói quen uống bia rượu đang khiến người dân châu Âu tăng nguy cơ bị ung thư đường tiêu hóa.  

Đọc E-paper

Một người châu Âu trung bình uống 3 - 4 ly bia, rượu mỗi ngày, khiến họ bị tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng và thực quản, theo báo cáo của tổ chức phi lợi nhuận United European Gastroenterology, gồm nhiều bác sĩ, chuyên gia uy tín tại châu Âu.

"Hầu như mọi người không ý thức được rằng cồn là một yếu tố dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh ung thư đường tiêu hóa", GS-BS. Helena Cortez-Pinto ở khoa tiêu hóa thuộc Hospital Universitário de Santa Maria ở Lisbon (Bồ Đào Nha) cho biết.

Sau khi phân tích dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nhóm nghiên cứu nhận thấy, người châu Âu uống bia rượu nhiều hơn công dân ở bất kỳ châu lục nào khác, với mức trung bình là 11,2 lít thức uống có cồn mỗi năm, tương đương mức khoảng 2 ly mỗi ngày. 1/5 số người châu Âu trên 15 tuổi uống thức uống chứa cồn ít nhất mỗi tuần một lần.

>>Kinh tế Châu Á "mắc kẹt" với thị trường bia rượu?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Người châu Âu tự "giết" mình bằng đồ uống có cồn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO