Ngành công nghiệp tái chế máy bay tại Đức

Nguồn: VTV| 01/08/2016 05:40

Với đặc thù kỹ thuật cao, tái chế máy bay không đơn giản như xử lý một chiếc ô tô thông thường nhưng các kỹ thuật viên tại Đức đã tìm ra một số phương pháp mang lại nhiều triển vọng khả quan cho lĩnh vực tái chế máy bay.

Ngành công nghiệp tái chế máy bay tại Đức

Với đặc thù kỹ thuật cao, tái chế máy bay không đơn giản như xử lý một chiếc ô tô thông thường nhưng các kỹ thuật viên tại Đức đã tìm ra một số phương pháp mang lại nhiều triển vọng khả quan cho lĩnh vực tái chế máy bay.

Theo thống kê của hãng Airbus, trung bình toàn cầu mỗi năm lượng khách đi máy bay tăng khoảng 4,5%. Và để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng này, các hãng hàng không thường xuyên nâng cấp hệ thống, mua những lô máy bay mới. Theo chiều ngược lại, những chiếc máy bay cũ cũng bị đào thải một cách rất nhanh chóng.

Thông tin thị trường chứng khoán và những nội dung đáng chú ý sau: Đối tượng được vay mua nhà lãi suất 4,8%; Phản hồi của ngành điện về bất cập đầu tư hệ thống điện ở các dự án BĐS; Chứng khoán Nhật giảm mạnh sau chương trình kích thích kinh tế; Nông dân Pháp lao đao vì mất mùa; Hàn Quốc: Hãng Oxy bồi thường nạn nhân trong vụ bê bối máy tạo ẩm... sẽ tiếp nối Bản tin Tài chính - Kinh doanh. Mời quý vị tiếp tục theo dõi.

>Mô hình nông trại "phúc lợi động vật" tại Hàn Quốc

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Ngành công nghiệp tái chế máy bay tại Đức
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO