Mỹ thừa căn hộ cao cấp?

NGUYỄN CHÂU (theo Fortune)| 25/08/2016 06:18

Nhiều căn hộ đắt tiền tại Mỹ đang bị bỏ trống một thời gian dài, trong khi các nhà phát triển bất động sản vẫn tiếp tục xây dựng nhà ở trong phạm vi thành phố thay vì các vùng ngoại ô.

Mỹ thừa căn hộ cao cấp?

Nhiều căn hộ đắt tiền tại Mỹ đang bị bỏ trống một thời gian dài, trong khi các nhà phát triển bất động sản vẫn tiếp tục xây dựng nhà ở trong phạm vi thành phố thay vì các vùng ngoại ô.

Đọc E-paper

Theo Công ty nghiên cứu bất động sản CoStar, điều này có thể gây ra rủi ro mất cân bằng kinh tế cho nước Mỹ.

CoStar cho biết, tỷ lệ căn hộ bị bỏ trống tại các thành phố (và các vùng lân cận) ở Mỹ đã có sự tăng nhẹ, từ 3,4% cách đây 4 năm lên 5,5% ở thời điểm hiện tại. Trong khi đó, số lượng căn hộ tại những khu vực kinh doanh sầm uất ở các thành phố trên khắp nước Mỹ đã tăng 16,6% trong hơn 4 năm qua, còn căn hộ tầm trung ở những khu vực ngoại ô chỉ tăng có 5,5%.

Điển hình, tại thành phố Nashville, quận Energy Corridor của thành phố Houston và khu Downtown Los Angeles, các nhà phát triển bất động sản đang xây dựng quá nhiều căn hộ cao cấp vượt mức tiêu thụ của thị trường.

>Thăm quan bảo tàng đồ chơi tại Đức

>Hàn Quốc: Khi quân nhân học... múa ballet

>Canada: Dịch vụ cho thuê... gà đẻ trứng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Mỹ thừa căn hộ cao cấp?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO