Mỹ lo hoạt động của Trung Quốc ở Biển Hoa Đông

16/12/2012 07:47

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây đã ra tuyên bố kêu gọi Trung Quốc tránh những hành động làm gia tăng căng thẳng xung quanh quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Mỹ lo hoạt động của Trung Quốc ở Biển Hoa Đông

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây đã ra tuyên bố kêu gọi Trung Quốc tránh những hành động làm gia tăng căng thẳng xung quanh quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

>Trung Quốc trình LHQ khiếu nại về biển Hoa Đông
>
Trung Quốc phân bua về hộ chiều "đường lưỡi bò"

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo rằng Washington bất an về những chuyến bay gần đây của máy bay Trung Quốc trong khu vực bầu trời quần đảo tranh chấp mà Tokyo coi là thuộc không phận Nhật Bản.

Washington kêu gọi Bắc Kinh "không để xảy ra những sai lầm có thể phá hoại hòa bình, an ninh và tăng trưởng kinh tế trong khu vực".

Mỹ cũng cho biết chính sách của Washington về quần đảo Senkaku là không thay đổi.

Ngày 13/12, Bộ Quốc phòng Nhật Bản vừa chính thức lên tiếng xác nhận việc một chiếc máy bay do nhà nước Trung Quốc quản lý đã bay qua không phận quần đảo đang là trung tâm của cuộc tranh chấp giữa Tokyo và Bắc Kinh, và đây là lần đầu tiên Trung Quốc "xâm phạm không phận Nhật Bản".

Máy bay của Trung Quốc trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư sáng 13/12

Nhật đã huy động chiến đấu cơ F-15 sau khi máy bay Trung Quốc đi vào không phận phía trên quần đảo Senkaku vào khoảng 11 giờ (0200 GMT).

Trong một động thái liên quan, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Chikao Kawai đã triệu Quyền Đại sứ Trung Quốc Han Zhiqiang tới Bộ này để phản đổi mạnh mẽ vụ máy bay Trung Quốc xâm phạm không phận Nhật Bản ngày 13/12 và bốn tàu hải giám Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Nhật Bản sáng cùng ngày.

Thứ trưởng Kawai đã nêu quan điểm cơ bản của Nhật Bản về quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư), nhấn mạnh ông không thể chấp nhận đòi hỏi chủ quyền của phía Trung Quốc đối với quần đảo này.

Ông Kawai yêu cầu Chính phủ Trung Quốc có biện pháp ngăn chặn các vụ việc tương tự tái phát và rút ngay các tàu hải giám khỏi vùng biển Nhật Bản.

Đáp lại, ông Han Zhiqiang đã nêu quan điểm của Chính phủ Trung Quốc khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư và nói rằng ông không thể chấp nhận kháng nghị của phía Nhật Bản, nhưng sẽ báo cáo động thái này với Chính phủ Trung Quốc.

Ông này cũng nói rằng Trung Quốc không thay đổi chính sách giải quyết vấn đề một cách hòa bình thông qua đối thoại với Nhật Bản.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Mỹ lo hoạt động của Trung Quốc ở Biển Hoa Đông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO