Muôn màu chống nóng

THANH TÂM (CNN)| 27/08/2013 06:33

Thượng Hải -Trung Quốc, hứng chịu đợt nóng nhất vào tháng 7 vừa qua trong 140 năm lịch sử: 40,8 độ C.

Muôn màu chống nóng

Thượng Hải - Trung Quốc, hứng chịu đợt nóng nhất vào tháng 7 vừa qua trong 140 năm lịch sử: 40,8oC.

Shanghai Television đã làm thử nghiệm cho thấy có thể nấu chín miếng thịt heo sống trên sàn đá cẩm thách dưới ánh Mặt trời sau 10 phút. Nắng nóng quá mức khiến người dân TQ tìm mọi cách để trốn nóng: ăn kem và trái cây, đem thức ăn trưa từ nhà theo để không phải ra khỏi công ty, đi taxi (thay vì đi bộ dù khoảng cách ngắn), thường xuyên đến hồ bơi, công viên nước, trung tâm mua sắm và bất cứ nơi công cộng nào có máy lạnh...

Trong khi đó, người dân Hàn, đặc biệt là các "chân dài" ở Seoul và Busan, không thèm máy lạnh nơi công cộng, mà tự mua "quần máy lạnh" mỏng, nhẹ, thoáng gió với giá cả phải chăng: màu trắng đen đơn giản 4,5 USD/cái, còn hoa văn rực rỡ sành điệu thì từ 6 đến 36 USD.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Muôn màu chống nóng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO