M&A toàn cầu đạt 1.750 tỷ USD

THANH TÂM (CNBC)| 09/07/2014 04:06

Theo Thomson Reuters, từ tháng 6/2013 đến tháng 6/2014 tổng giá trị các vụ mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) đạt mức 1.750 tỷ USD, tăng 75% so với năm trước đó.

M&A toàn cầu đạt 1.750 tỷ USD

Theo Thomson Reuters, từ tháng 6/2013 đến tháng 6/2014 tổng giá trị các vụ mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) đạt mức 1.750 tỷ USD, tăng 75% so với năm trước đó. Đây cũng là mức cao nhất tính từ năm 2007 đến nay.

Đọc E-paper

Thời gian thị trường "nóng" nhất là trong quý I/2014, khi tổng giá trị các hợp đồng M&A lên đến 1.000 tỷ USD, giúp tăng giá cổ phiếu 60% tại Mỹ. Nhà tư vấn M&A hàng đầu thế giới là Goldman Sachs, với tổng giá trị các thỏa thuận đạt được 623 tỷ USD. Top 5 doanh nghiệp tư vấn M&A hàng đầu còn có Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup Inc và JPMorgan Chase & Co...

Ngành tích cực nhất năm qua là y tế, với khuynh hướng là các doanh nghiệp Mỹ thâu mua công ty của nước ngoài, nơi có thuế doanh nghiệp thấp, dễ có lãi. Ngành "đắt hàng" thứ hai là truyền thông và giải trí, có giá trị tăng gần gấp 3, thành 220,7 tỷ USD. Nổi bật là AT&T thâu tóm DirecTV giá 48,5 tỷ USD...

>Xu hướng mua bán sáp nhập sẽ tập trung vào ngành nào?
>M&A 2013: Thời của đối tác Nhật
>
10 thương vụ M&A bất động sản đình đám nhất năm 2013
>M&A khủng quay trở lại

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
M&A toàn cầu đạt 1.750 tỷ USD
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO