"Lờn thuốc" nguy hơn ung thư

THANH TÂM (BBC)| 19/12/2014 03:49

Theo kết quả khảo sát Review on Antimicrobial Resistance do chính phủ Anh hỗ trợ thực hiện, thì đến năm 2050 sẽ có nhiều người chết vì bị lờn thuốc hơn là người tử vong do bệnh ung thư.

Theo kết quả khảo sát Review on Antimicrobial Resistance do chính phủ Anh hỗ trợ thực hiện, thì đến năm 2050 sẽ có nhiều người chết vì bị lờn thuốc hơn là người tử vong do bệnh ung thư.

Đọc E-paper

Trên thực tế, thuộc kháng sinh được dùng ngày càng nhiều, nhưng số lượng thuốc kháng sinh mới ra đời ngày càng giảm. Kết quả là những bệnh đã từng có thể chữa khỏi sẽ biến thành không thể chữa trị.

Cụ thể, những chủng mới của bệnh E. coli, tiêu chảy, lao đang đe dọa sinh mạng nhiều người. Vậy nên, tình trạng lờn thuốc sẽ khiến 700.000 người tử vong vào năm nay, và dự báo sẽ gây ra cái chết cho 10 triệu người từ đây đến năm 2050.

Theo các chuyên gia, tình trạng lờn thuốc kháng sinh sẽ gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tại các nước đang phát triển như Ấn Độ, Nigeria, Indonesia (vì thường có bệnh dịch tả), và Nga (vì bệnh lao)...

Thủ tướng Anh David Cameron đã cảnh báo về "thời đen tối của thuốc men" nếu các loại thuốc kháng sinh mới và hiệu qủa hơn không sớm ra đời.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
"Lờn thuốc" nguy hơn ung thư
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO