Gần 150 nhà máy dệt may và da giày bị đóng cửa tại Campuchia

30/12/2015 06:44

Báo chí Campuchia dẫn báo cáo của Bộ Thương mại nước này cho biết trong năm 2015...

Gần 150 nhà máy dệt may và da giày bị đóng cửa tại Campuchia

Báo chí Campuchia dẫn báo cáo của Bộ Thương mại nước này cho biết trong năm 2015, có gần 150 nhà máy dệt may và da giày của Campuchia đóng cửa, trong khi hơn 50 nhà máy mới mở cửa.

Theo số liệu của Bộ Thương mại, có tổng cộng 982 nhà máy dệt may và 90 nhà máy da giày đăng ký với Bộ, trong đó có 130 nhà máy dệt may và 14 nhà máy da giày bị đóng cửa trong năm nay.

Ho Sivyong, giám đốc Cục Xuất, Nhập khẩu của Bộ Thương mại Campuchia cho hay mặc dù số nhà máy đóng cửa nhiều hơn số nhà máy mở cửa, song hy vọng hoạt động sản xuất sẽ gia tăng trong năm 2016.

Ông Ho Sivyong cho biết thêm một số thương hiệu quốc tế đã cam kết mua nhiều sản phẩm của Campuchia hơn. Tuy nhiên, ông nói rằng các cuộc bãi công đòi tăng lương của công nhân đã cản trở và tác động đến dòng đầu tư mới và dẫn đến nguy cơ nhà đầu tư xem xét việc chuyển hướng sản xuất sang Myanmar. Thậm chí, một số công ty đã đóng cửa nhà máy ở Campuchia để chuyển sản xuất sang Myanmar.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Gần 150 nhà máy dệt may và da giày bị đóng cửa tại Campuchia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO