ECB quyết định mua lại hơn 53 tỷ USD trái phiếu

07/10/2011 02:10

Ngân hàng Trung ương châu Âu vừa công bố kế hoạch mua trái phiếu trị giá 40 tỷ euro, đồng thời đảm bảo thanh khoản cho các ngân hàng hoạt động trong khu vực ít nhất cho đến tháng 7/2012.

ECB quyết định mua lại hơn 53 tỷ USD trái phiếu

Ngân hàng Trung ương châu Âu vừa công bố kế hoạch mua trái phiếu trị giá 40 tỷ euro, đồng thời đảm bảo thanh khoản cho các ngân hàng hoạt động trong khu vực ít nhất cho đến tháng 7/2012.

Chủ tịch ECB Jean-Claude Trichet khẳng định sẽ đảm bảo thanh khoản cho các ngân hàng. Ảnh: AFP

Kế hoạch này vừa được Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Jean-Claude Trichet công bố sau phiên họp kết thúc vào cuối ngày 6/10. Theo đó, ECB dự kiến sẽ chi 40 tỷ euro (gần 53,7 tỷ USD) để mua lại trái phiếu có đảm bảo từ các ngân hàng.

Đồng thời, cơ quan này cũng hứa hẹn sẽ cung cấp các khoản vay không giới hạn với kỳ hạn 12 và 13 tháng cho các nhà băng thuộc khối sử dụng đồng tiền chung, ít nhất là cho tới tháng 7/2012. Trước đó, ECB cũng tuyên bố sẽ giữ lãi suất cơ bản tại khu vực đồng tiền chung ở mức 1,5%.

“Hệ thống ngân hàng châu Âu đang ở trong trạng thái rất cần được quan tâm. ECB sẽ hỗ trợ tối đa để các nhà băng có thể sớm cải thiện sức khỏe tài chính của mình”, ông Trichet hứa hẹn.

Theo BBC, kế hoạch lần này của ECB có thể được so sánh với gói cứu trợ 60 tỷ euro được cơ quan này tung ra để đối phó với khủng hoảng tài chính. Chương trình đã kết thúc cách đây hơn một năm. Cùng với ECB, Ngân hàng trung ương Anh cũng vừa tuyên bố sẽ bơm 75 tỷ bảng (khoảng 116 tỷ USD) vào nền kinh tế thông qua chính sách mua lại trái phiếu ngân hàng, qua đó kích thích các nhà băng hoạt động tín dụng. Lãi suất cơ bản tại Anh hiện cũng ở mức thấp kỷ lục 0,5% một năm.

Trong bối cảnh các nhà lãnh đạo EU vẫn đang băn khoăn về các chính sách giải cứu thị trường tài chính thì việc các ngân hàng trung ương hành động sớm được xem là tín hiệu khả quan đối với kinh tế toàn cầu.

Các thị trường chứng khoán lớn tại châu Á đều đón nhận tin tức này khá hào hứng trong sáng nay. Tính đến 10 giờ (giờ Hà Nội), chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương tăng 2,66%. Thị trường chứng khoán Nhật, Hàn Quốc, Hong Kong, Australia đều tăng điểm 1-3%. Trước đó, chứng khoán Mỹ và châu Âu cũng đóng cửa trong sắc xanh.

Thị trường hàng hóa - nguyên liệu cũng ghi nhận những phản ứng tích cực khi giá dầu giao tháng 11 tại New York tăng 3,7% trong phiên 6/10, lên gần 82,6 USD một thùng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
ECB quyết định mua lại hơn 53 tỷ USD trái phiếu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO