Được tăng lương nhờ chống tham nhũng

THANH TÂM (FT)| 31/01/2015 00:10

Lương của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tăng 62%, thành 22.256 USD/năm, nhưng vẫn còn ít hơn nhiều đồng cấp ở các nước khác.

Được tăng lương nhờ chống tham nhũng

Lương của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tăng 62%, thành 22.256 USD/năm, nhưng vẫn còn ít hơn nhiều đồng cấp ở các nước khác.

Sau khi tăng mạnh, lương tháng của nhà lãnh đạo đất nước 1,4 tỷ dân này chỉ cũng khoảng 1.854 USD. Trong khi đó, Tổng thống Obama của Hoa Kỳ có lương cơ bản là 400.000 USD/ năm, chưa kể trợ phí sinh hoạt 50.000 USD/năm, tiền giải trí 19.000 USD, tiền du lịch 100.000 USD.

Nhưng nói đến thu nhập khủng là phải nhắc đến Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, với mức lương cao nhất thế giới là 1,8 triệu USD năm 2012... Theo đánh giá, lương của ông Tập tăng là nhờ quyết sách chống tham nhũng tại Trung Quốc.

Hàng loạt những biện pháp đã và đang được áp dụng 3 năm nay khiến số lượng người thi công chức giảm xuống mức thấp nhất trong 5 năm nay. Tuy nhiên, tỷ lệ "chọi" thi vào công chức tại nước này vẫn còn cao là 1/44. Bởi vì, lương nhân viên cơ quan nhà nước vẫn cao gấp đôi lương nhân viên doanh nghiệp cá nhân.

>Phương châm trị quốc của ông Tập Cận Bình
>Thách thức với Tập Cận Bình: Cải cách hay khủng hoảng?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Được tăng lương nhờ chống tham nhũng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO