Dòng vốn FDI toàn cầu trong năm 2015 tăng kỷ lục

Nguồn: VTV| 23/06/2016 00:11

Dòng vốn FDI toàn cầu năm 2015 đã tăng lên mức kỷ lục kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008-2009.

Dòng vốn FDI toàn cầu trong năm 2015 tăng kỷ lục

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) toàn cầu năm 2015 đã tăng lên mức kỷ lục kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008-2009. Đây là thông tin vừa được Liên hợp quốc đưa ra trong Báo cáo Đầu tư thế giới.

Theo đó, tổng số vốn đầu tư FDI trong năm 2015 đã lên tới 1,76 nghìn tỷ USD, tăng gần 40% so với cùng kỳ. Một trong những nguyên nhân chính thúc đẩy dòng vốn FDI trên thế giới là do hoạt động mua bán sáp nhập (M&A) trong năm qua và ghi nhận nhiều thương vụ lên tới hàng chục tỷ USD.

Đông Á và Đông Nam Á là những khu vực được dự báo sẽ ghi nhận mức tăng trưởng của dòng vốn FDI cao nhất thế giới.

Tiếp theo là những nội dung đáng chú ý khác: Thị trường tiền tệ toàn cầu phản ứng trước cuộc trưng cầu dân ý nước Anh; Người dân Anh hối hả đổi ngoại tệ trước cuộc trưng cầu dân ý; Sẽ bán đấu giá 7.000 tấn xăng vận chuyển trái phép vào Việt Nam; Điều kiện kinh doanh trái luật có nguy cơ không bị xóa bỏ; Các ngân hàng sẽ có thể giao dịch đồng nhân dân tệ (CNY) ngoài Trung Quốc... Mời quý vị quan tâm theo dõi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Dòng vốn FDI toàn cầu trong năm 2015 tăng kỷ lục
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO