Các chủ nợ quốc tế bán tháo trái phiếu chính phủ Mỹ

Nguồn: VTV| 17/03/2016 06:57

Theo số liệu vừa được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED công bố, khối lượng trái phiếu chính phủ Mỹ bị bán ròng trong tháng 1 đã tăng mạnh nhất trong gần 40 năm qua.

Các chủ nợ quốc tế bán tháo trái phiếu chính phủ Mỹ

Theo số liệu vừa được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED công bố, khối lượng trái phiếu chính phủ Mỹ bị bán ròng trong tháng 1 đã tăng mạnh nhất trong gần 40 năm qua.

Theo đó, ngân hàng trung ương các nước và các thể chế tài chính đã bán tháo lượng trái phiếu chính phủ Mỹ trị giá tới 57,2 tỷ USD chỉ trong tháng 1/2016.

Các chuyên gia nhận định, nguyên nhân của đà bán tháo này là do sự phục hồi kinh tế của nhiều quốc gia vẫn chậm, buộc các ngân hàng trung ương phải tính đến biện pháp thu hồi ngoại tệ mạnh để bảo vệ đồng nội tệ. Trung Quốc, chủ nợ lớn nhất của Mỹ, đang là nước bán tháo trái phiếu nhiều nhất.

Thông tin thị trường chứng khoán và các nội dung đáng chú ý khác: Liên kết chuỗi trong chăn nuôi để xóa bỏ chất cấm; Tiềm năng xuất khẩu trái cây khi vào TPP; EVN dự kiến sản lượng điện tăng cao trong tháng 3; Giá dầu thế giới tăng mạnh; Thủ tướng Lý Khắc Cường tuyên bố kinh tế Trung Quốc không "hạ cánh cứng"... sẽ tiếp nối Bản tin Tài chính - Kinh doanh. Mời quý vị tiếp tục theo dõi.

>Anh: Thuế doanh nghiệp sẽ giảm xuống 17% vào năm 2020

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Các chủ nợ quốc tế bán tháo trái phiếu chính phủ Mỹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO