Báo động tình trạng ô nhiễm không khí ở London

PHƯƠNG MIÊN| 13/10/2017 07:14

Nghiên cứu mới đây của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy người dân London đang hít thở không khí có chứa chất gây ô nhiễm độc hại.

Báo động tình trạng ô nhiễm không khí ở London

Ngoại trừ một số nơi ngoại ô, còn lại hầu hết khu vực ở thủ đô nước Anh đều có các hạt mịn PM2.5 trong không khí vượt quá giới hạn cho phép của WHO là 10 microgram/m3.

Điều này đồng nghĩa khoảng 94% người dân London đang hít thở không khí có hạt PM2.5 chứa ít nhất 15 mg/m3. Nguồn PM2.5 bao gồm tro, bụi tự nhiên, khí đốt nhiên liệu trong nhà và khí được sản sinh từ các động cơ đốt trong của xe.

Việc tiếp xúc với không khí ô nhiễm được cho là nguyên nhân góp phần khiến hàng chục nghìn người chết sớm mỗi năm ở Anh. Ngoài ra, trẻ em lớn lên hít thở các hạt PM2.5 cực nhỏ có nguy cơ mắc bệnh hen suyễn và giảm chức năng của phổi.

Để cứu vãn tình hình, Thị trưởng London Sadiq Khan cho biết sẽ có một khoản phí đánh vào các phương tiện gây ô nhiễm và dự kiến ra mắt một khu vực phát thải thấp vào năm 2019.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Báo động tình trạng ô nhiễm không khí ở London
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO