Bác sĩ Ấn Độ không còn sợ... phá thai

PHAN NINH (theo The Guardian)| 14/09/2017 07:09

Chính phủ Ấn Độ vừa cho phép thiếu niên từ 13 tuổi là nạn nhân của ấu dâm được quyền phá thai.

Bác sĩ Ấn Độ không còn sợ... phá thai

Chính phủ Ấn Độ vừa cho phép thiếu niên từ 13 tuổi là nạn nhân của ấu dâm được quyền phá thai.  

Đọc E-paper

Tòa án Tối cao Ấn Độ chỉ thị các bệnh viện thành lập một hội đồng y tế để điều tra và xác định trường hợp nào được phép chấm dứt thai kỳ. Trước đây, nhiều bác sĩ đã lén giúp đỡ các nạn nhân ấu dâm phá bỏ thai, bất chấp luật cấm của nước này, nhưng nếu bị phát hiện, họ sẽ bị truy tố hình sự.

Vì vậy các bác sĩ ở đây ngần ngại, sợ hãi khi phải đối diện với những đối tượng này. Nay, điều luật có tính bước ngoặt nói trên đã trao quyền cho các bác sĩ, để họ giúp đỡ các bé gái vị thành niên - những đứa trẻ mà cơ thể chưa sẵn sàng để sinh con.

>>Robot bác sĩ thân thiện

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bác sĩ Ấn Độ không còn sợ... phá thai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO