Bắc Kinh vẫn đang khuyến khích NĐT mua cổ phiếu

P.V (tổng hợp)| 10/07/2015 06:45

Cơn khủng hoảng chứng khoán Trung Quốc sẽ càng tồi tệ hơn nếu Chính phủ tiếp tục “hăng máu” cứu trợ thị trường, Bloomberg nhận định.

Bắc Kinh vẫn đang khuyến khích NĐT mua cổ phiếu

Cơn khủng hoảng chứng khoán Trung Quốc sẽ càng tồi tệ hơn nếu Chính phủ tiếp tục “hăng máu” cứu trợ thị trường, Bloomberg nhận định.

Quả bong bóng tài chính Trung Quốc đã căng phồng, thị trường chứng khoán hoảng loạn kể từ 12/6. Bắc Kinh đã có nhiều biện pháp ứng cứu ngay vào cuối tuần rồi, 21 công ty môi giới chứng khoán vào cuộc để mua 120 tỷ Nhân dân tệ (19,3 tỷ USD). Tuy nhiên, tình hình vẫn không khả quan hơn.

Khoảng 1.300 công ty niêm yết đã dừng giao dịch cổ phiếu tại đại lục, đóng băng 2.600 tỷ USD giá trị cổ phiếu, tương đương 40% tổng mức vốn hóa của thị trường.

Việc bốc hơi tài sản của hơn 80 triệu nhà đầu tư cá nhân có thể gây ra những vấn đề xã hội”, ông Zhao Xijun, một Phó trưởng khoa thuộc Trường Tài chính, Đại học Nhân dân Trung Quốc, nhận xét.

Chính phủ Trung Quốc “tung hô” khi thị trường tăng điểm, và phản ứng mạnh tay khi thị trường lao dốc, đã ảnh hưởng tiêu cực tới niềm tin của giới đầu tư toàn cầu, Bloomberg nhận định. “Câu chuyện cho thấy đến nay các nhà lãnh đạo Trung Quốc chưa xử lý tốt vấn đề cải cách và tự do hóa tài chính”, nhà kinh tế học Liu Li-Gang thuộc ngân hàng ANZ nhận xét.

“Càng nhiều nguồn lực mà nhà chức trách đổ vào để cứu thị trường, thì rủi ro lại càng lớn nếu thị trường vẫn tiếp tục lao dốc”, nhà phân tích Andrew Wood thuộc BMI Research nhận xét.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc vẫn đang tiếp tục khuyến khích các nhà đầu tư mua cổ phiếu. “Cầu vồng luôn xuất hiện sau mưa”, một bài xã luận gần đây của tờ Nhân dân Nhật báo viết.

Theo ước tính của hãng tư vấn McKinsey, mức vay nợ của chính quyền, doanh nghiệp và các hộ gia đình ở Trung Quốc đã lên tới 28 nghìn tỷ USD vào giữa năm 2014, tương đương 282% GDP của nước này. Trung Quốc hiện đã có tới hơn 90 triệu nhà đầu tư chứng khoán cá nhân, nhiều hơn cả số đảng viên của nước này. 

>Bong bóng tài chính Trung Quốc đe dọa thế giới

>TTCK Trung Quốc và cuộc giải cứu trong vô vọng 

>Trung Quốc: Cải cách vội vàng thổi căng bong bóng tài chính

>Chứng khoán Trung Quốc: Càng cứu càng hoảng loạn

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bắc Kinh vẫn đang khuyến khích NĐT mua cổ phiếu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO