Arab Saudi thiệt hại hàng trăm tỷ USD vì tham nhũng

N.N| 19/11/2017 06:45

CNN trích lời ông Sheikh Saud Al Mojeb - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Saudi Arabia đưa ra ngày 9/11 cho biết tình trạng tham nhũng của các nhân vật hoàng gia và quan chức Arab Saudi đã khiến quốc gia vùng Vịnh này thiệt hại ít nhất 100 tỷ USD trong vài thập niên qua.

Arab Saudi thiệt hại hàng trăm tỷ USD vì tham nhũng

Có đến 208 cá nhân bị thẩm vấn trong cuộc điều tra tham nhũng quy mô lớn đang diễn ra ở nước này. Dựa trên các cuộc điều tra trong 3 năm qua, Bộ Tư pháp Arab Saudi ước tính ít nhất 100 tỷ USD đã bị sử dụng sai mục đích do tham nhũng có hệ thống và biển thủ, với những bằng chứng rõ ràng cho những hành động sai trái.

Cuối tuần trước, cơ quan chức năng Saudi Arabia đã bắt giữ hàng chục nhân vật hoàng gia, doanh nhân và quan chức chính phủ cấp cao, trong một động thái thanh trừng tham nhũng gây chấn động.

Trong số những người bị bắt có hoàng tử Alwaleed bin Talal - người giàu nhất Trung Đông, ông Khaled Al-Tuwaijri - cựu chánh án tòa án hoàng gia và ông Waleed Al-Ibrahim - một đại gia truyền thông.

Ngân hàng Trung ương Arab Saudi đã đóng băng tài khoản cá nhân của những người bị điều tra. Ngoài ra, còn có tin nhà chức trách Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đề nghị các ngân hàng nước này cung cấp thông tin về tài sản được gửi của 19 nhân vật hoàng gia và quan chức Arab Saudi.

Giới quan sát cho rằng dường như Arab Saudi đang chuẩn bị cho một cuộc điều tra tham nhũng. Các vụ bắt giữ diễn ra sau khi một ủy ban chống tham nhũng mới được thành lập do thái tử Mohammed bin Salman đứng đầu. Ủy ban này có quyền điều tra, bắt giữ, ra lệnh hạn chế đi lại và đóng băng tài sản của các nghi phạm tham nhũng.

Các vụ bắt giữ này là một phần trong nỗ lực nhằm củng cố quyền lực của thái tử Mohammed, theo đó giúp vị vua tương lai 32 tuổi thúc đẩy cải tổ nền kinh tế và giảm bớt sự phụ thuộc của Arab Saudi vào dầu lửa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Arab Saudi thiệt hại hàng trăm tỷ USD vì tham nhũng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO