Arab Saudi - nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới

26/11/2015 03:50

Theo báo điện tử kinh doanh Aliqtisadi của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 25/11, Arab Saudi đã vượt Nga trở thành nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới.

Arab Saudi - nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới

Theo báo điện tử kinh doanh Aliqtisadi của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 25/11, Arab  Saudi đã vượt Nga trở thành nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới.

Mặc dù giá dầu thô trên thị trường thế giới đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một năm qua, Arab Saudi vẫn tiếp tục tăng sản lượng dầu thô và áp dụng các mức giá ưu đãi cho khách hàng nhằm gia tăng thị phần của mình trên thị trường thế giới.

Theo số liệu thống kê mà Aliqtisadi có được, trong 9 tháng đầu năm 2015, Arab Saudi đã sản xuất khoảng 10,19 triệu thùng dầu/ngày, cao hơn mức tương ứng 10,12 triệu thùng/ngày của Nga.

Trong giai đoạn này, tổng sản lượng dầu thô toàn cầu đã tăng 1,8% cho dù giá dầu giảm hơn 15% trong 9 tháng qua và 60% kể từ khi giá dầu đạt mức đỉnh điểm hồi tháng 6/2014.

Arabia Saudi từng đạt mức sản lượng đỉnh điểm trong năm 2012 khi giá dầu Brent ở quanh ngưỡng 112 USD/thùng, so với mức 46 USD/thùng hiện nay. 

>13 sự thật khó tin về Arab Saudi

>Arab Saudi tư nhân hóa sân bay nhằm tăng nguồn thu ngân sách

>Saleh Kamel, tỷ phú đầy quyền lực ở Ả-rập Saudi

>Phụ nữ vẫn bị đối xử tệ hại tại thế giới Ả Rập

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Arab Saudi - nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO