Ấn Độ kêu gọi dân không nhổ nước bọt nơi công cộng

25/03/2010 06:34

Chính quyền Ấn Độ vừa ban hành danh sách những việc mà người dân nên và không nên làm tại những nơi công cộng trong sự kiện thể thao Commonwealth Games sẽ diễn ra tại nước này vào cuối năm.

Ấn Độ kêu gọi dân không nhổ nước bọt nơi công cộng

Chính quyền Ấn Độ vừa ban hành danh sách những việc mà người dân nên và không nên làm tại những nơi công cộng trong sự kiện thể thao Commonwealth Games sẽ diễn ra tại nước này vào cuối năm.

Một du khách nước ngoài đi qua những đống rác bên ngoài một sân bay tại thành phố New Delhi. Ảnh: Reuters.

Reuters cho biết, thủ đô New Delhi thuộc vùng Delhi của Ấn Độ chuẩn bị đón hơn 100.000 khách nước ngoài trong dịp nước này tổ chức Commonwealth Games – sự kiện thể thao dành cho các nước thuộc Khối thịnh vượng chung – từ ngày 3 tới 14/10. Chính quyền thành phố muốn sử dụng sự kiện thể thao sắp tới để chứng minh rằng New Delhi là thành phố có tầm vóc thế giới.

"Chúng tôi nói với người dân rằng họ không được tiểu tiện và nhổ bọt nơi công cộng, dọn dẹp nhà và cửa hàng sạch sẽ, giữ gìn trật tự trên các phương tiện giao thông công cộng và nhiều việc khác. Điều này giúp mọi người dân Delhi hiểu rằng, thay vì quan sát Commonwealth Games với tư cách khán giả, họ có thể đóng góp công sức để sự kiện thể thao ấy diễn ra tốt đẹp hơn”, tờ Hindustan Times dẫn lời Rina Ray, lãnh đạo ngành du lịch của vùng Delhi.

Ray cho hay giới chức Delhi không muốn bắt đầu chiến dịch hành xử văn minh quá sớm vì lo ngại nó sẽ mất đà về sau. Những lời khuyên về cách hành xử đẹp sẽ đến với người dân thông qua tờ rơi, áp phích.

"Chúng tôi muốn thay đổi văn hóa công cộng, hành vi ứng xử của người dân bang Delhi để họ trở nên lịch sự hơn. Chúng tôi muốn du khách quốc tế đến Delhi sẽ muốn quay lại”, Sheila Dikshit, thủ hiến Delhi, phát biểu trong một hội nghị về du lịch vào ngày 18/3.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Ấn Độ kêu gọi dân không nhổ nước bọt nơi công cộng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO