Ấn Độ đưa ra luật chống tham nhũng mới

31/07/2011 07:47

Chính phủ Ấn Độ vừa đệ trình dự luật chống tham nhũng mới nhằm trao cho lực lượng thanh tra nhiều quyền lực hơn để điều tra các vụ tham nhũng lớn trong lĩnh vực công.

Ấn Độ đưa ra luật chống tham nhũng mới

Chính phủ Ấn Độ vừa đệ trình dự luật chống tham nhũng mới nhằm trao cho lực lượng thanh tra nhiều quyền lực hơn để điều tra các vụ tham nhũng lớn trong lĩnh vực công.

Người dân Ấn Độ biểu tình chống tăng giá các mặt hàng thiết yếu và phản đối tham nhũng ngày 21-7 - Ảnh: Reuters

AFP ngày 29/7 cho biết theo dự luật này, công dân có thể tiếp cận các thanh tra viên để tố cáo hành vi tham nhũng của các quan chức nhà nước, kể cả bộ trưởng cấp liên bang và các nhân viên cao cấp tại các văn phòng thường trú, những người không thể đụng tới theo đạo luật chống tham nhũng hiện hành. Dự luật chống tham nhũng này sẽ được đưa ra biểu quyết tại kỳ họp quốc hội vào ngày 1/8.

Bộ trưởng Thông tin Ấn Độ Ambika Soni cho biết chính phủ sẽ lựa chọn thanh tra từ những người nắm giữ vị trí chủ chốt trong ngành tòa án hoặc những người tuyệt đối công minh được xã hội tin tưởng. Thời gian qua, chính quyền của Thủ tướng Manmohan Singh phải đối mặt với nhiều vụ tham nhũng trong lĩnh vực công lên đến hàng tỉ USD.

Trước đó một ngày, thủ hiến bang Karnataka Yeddyurappa đã từ chức do cáo buộc tham nhũng. ông này cấu kết với mafia khai thác mỏ tại bang Karnataka làm thiệt hại công quỹ 3,6 tỉ USD trong giai đoạn 2006-2010.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Ấn Độ đưa ra luật chống tham nhũng mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO