95% dân số thế giới có vấn đề sức khoẻ

HÀ CÚC (VOA)| 21/06/2015 00:31

Hơn 95% dân số thế giới có những vấn đề về sức khoẻ. Đó là một trong những kết luận của cuộc nghiên cứu về bệnh tật và khuyết tật có tên Gánh nặng bệnh tật toàn cầu.

95% dân số thế giới có vấn đề sức khoẻ

Hơn 95% dân số thế giới có những vấn đề về sức khoẻ. Đó là một trong những kết luận của cuộc nghiên cứu về bệnh tật và khuyết tật có tên Gánh nặng bệnh tật toàn cầu.

Đọc E-paper

Cuộc nghiên cứu cho thấy một phần ba dân số thế giới, tương đương với 2 tỷ 300 triệu người, có nhiều chứng bệnh cùng một lúc, trong đó có nhiều chứng bệnh góp phần làm mất khả năng làm việc nhưng không gây tử vong.

Theo Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe Đại học Washington, Mỹ, hai nhóm bệnh lớn nhất là những bệnh về xương- gân như đau lưng, đau cổ, thấp khớp và những sự rối loạn tâm thần như trầm uất, lo lắng. Giúp cho con người sống lâu là quan trọng, nhưng cũng có một việc không kém quan trọng là giúp cho họ được khoẻ mạnh. 

>Biến đổi khí hậu gây ra nhiều bệnh tật cho con người

>John Thiel: Đừng coi thường sức khoẻ của bạn

>Tỷ lệ tử vong cao khi lo âu kèm với bệnh lý nội khoa 

>Mầm bệnh trong công sở

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
95% dân số thế giới có vấn đề sức khoẻ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO