80% thiếu niên Trung Quốc bị cận thị

THANH TÂM (TE)| 14/11/2014 07:06

Năm 1970, chưa đầy 1/3 thanh thiếu niên độ tuổi 16-18 tại Trung Quốc bị cận thị. Còn hiện nay, tỷ lệ này đã lên đến 4/5, thậm chí, 1/5 số này có tầm nhìn xa chưa đầy 16cm!

80% thiếu niên Trung Quốc bị cận thị

Năm 1970, chưa đầy 1/3 thanh thiếu niên độ tuổi 16-18 tại Trung Quốc bị cận thị. Còn hiện nay, tỷ lệ này đã lên đến 4/5, thậm chí, 1/5 số này có tầm nhìn xa chưa đầy 16cm!

Đọc E-paper

Tỷ lệ cận thị cao nhất trong nhóm học sinh là 40%, tăng gấp đôi so với năm 2000, so với 10% trong nhóm học sinh cùng lứa tuổi tại Mỹ và Đức. Hiện tượng thanh niên chưa già mắt đã mờ ngày càng trở nên phổ biến ở các nước châu Á.

Thậm chí, 80- 90% thanh thiếu niên tại Singapore, Hàn Quốc và Đài Loan có vấn đề về mắt. Nguyên nhân lớn nhất khiến học sinh, sinh viên ở đây có thị lực kém là do gánh nặng học hành chạy theo thành tích.

Một nghiên cứu với 15.000 trẻ em tại bắc Kinh cho thấy chúng dành phần lớn thời gian học trên lớp, học thêm, học ở nhà, rồi dán mắt vào TV hoặc trò chơi điện tử, không có lấy nổi một giờ sinh hoạt ngoài trời. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
80% thiếu niên Trung Quốc bị cận thị
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO