6.900 tấn

Nguồn: UN.org| 15/09/2009 09:23

Afghanistan được xem là trung tâm thuốc phiện thế giới nhưng diện tích đã giảm xuống còn 123.000ha

Afghanistan được xem là trung tâm thuốc phiện thế giới nhưng diện tích đã giảm xuống còn 123.000ha, theo số liệu mới công bố của Liên Hiệp Quốc (UN).

Các sản phẩm liên quan tới loại cây chết người này cũng theo đó giảm xuống 10%, còn khoảng 6.900 tấn. Tuy nhiên, con số này còn xa so với mục tiêu cắt giảm thuốc phiện của thế giới là 5.000 tấn. UN ước tính khoảng 10.000 tấn thuốc phiện đã được đưa ra thị trường; nguồn cung lớn nên giá thuốc phiện trên thế giới giảm xuống thấp nhất trong vòng 10 năm qua. Năm ngoái, Afghanistan đã xuất khẩu 3,8 tỷ USD thuốc phiện, heroin và moóc-phin (một chế phẩm khác từ thuốc phiện), giảm 0,6 tỷ USD so với năm 2007 do có lúc giá cả hạ đến 20%.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
6.900 tấn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO