2050, dân số Ấn Độ vượt mặt Trung Quốc

HÀ CÚC (CNN)| 17/09/2015 01:11

Viện Nghiên cứu dân số của Mỹ (PRB) vừa công bố dự báo về tốc độ tăng dân số của các nước trên thế giới đến năm 2050.

2050, dân số Ấn Độ vượt mặt Trung Quốc

Viện Nghiên cứu dân số của Mỹ (PRB) vừa công bố dự báo về tốc độ tăng dân số của các nước trên thế giới đến năm 2050.

Đọc E-paper

Theo đó, đến năm 2050, Ấn Độ sẽ vượt lên Trung Quốc, trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới, với khoảng 1,66 tỷ người. Và đứng thứ 10 trong top đầu các quốc gia dự báo sẽ đông dân nhất thế giới là Ethiopia. Các nghiên cứu cho thấy Trung Quốc sẽ tụt xuống vị trí quốc gia đông dân thứ hai thế giới vào năm 2050.

Suốt nhiều thế kỷ giữ vị trí đông dân nhất thế giới, lần đầu tiên Trung Quốc sẽ bị vượt qua vào năm 2030 khi dân số được dự báo tăng lên 1,42 tỷ người nhưng sau đó con số này sẽ giảm về 1,366 tỷ người vào năm 2050. Năm 2050, Ấn Độ được dự báo trở thành cường quốc số 1 thế giới về dân số khi có thêm 300 triệu người, dù tỷ lệ tử vong sơ sinh ở mức cao và độ chênh giới tính ngày càng lớn giữa nam và nữ, trong năm 2050, dân số Ấn Độ sẽ hơn 1,5 lần so với khu vực Tây Âu.

Các nước khác trong danh sách này gồm Ethiopia (165 triệu), Congo (194 triệu), Bangladesh (202 triệu), Brazil (226 triệu), Pakistan (344 triệu), Indonesia (366 triệu), Nigeria (397 triệu), Mỹ (398 triệu). .

>95% dân số thế giới có vấn đề sức khoẻ

>Già hóa dân số: Chỉ vài năm nữa thôi 

>Từ 200 đô la thành người giàu nhất Ấn Độ

>Từ “giấc mơ Mỹ” đến “giấc mơ Ấn Độ”

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
2050, dân số Ấn Độ vượt mặt Trung Quốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO