1/3 đàn ông Ấn Độ cưỡng bức vợ

HÀ CÚC (BBC)| 08/08/2015 09:48

Một bộ trưởng trong Chính phủ Ấn Độ gần đây đã gây ra một cuộc tranh cãi khi ông nói tại quốc hội rằng, cưỡng hiếp trong hôn nhân không thể bị tội phạm hóa ở Ấn Độ vì "hôn nhân là bất khả xâm phạm" tại đất nước này.

1/3 đàn ông Ấn Độ cưỡng bức vợ

Một bộ trưởng trong Chính phủ Ấn Độ gần đây đã gây ra một cuộc tranh cãi khi ông nói tại quốc hội rằng, cưỡng hiếp trong hôn nhân không thể bị tội phạm hóa ở Ấn Độ vì "hôn nhân là bất khả xâm phạm" tại đất nước này.

Đọc E-paper

Suy nghĩ bảo thủ này đại diện cho tình trạng cưỡng bức vợ lan tràn tại Ấn Độ. Một nghiên cứu do Trung tâm Quốc tế Vì phụ nữ (ICRW) và Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc (UNPFA) tiến hành tại 7 tiểu bang ở Ấn Độ hồi năm ngoái với sự tham gia của 9.205 nam giới và 3.158 phụ nữ ở độ tuổi từ 18-49 từ mỗi tiểu bang, kết quả cho thấy, một phần ba trong số những người đàn ông được phỏng vấn thừa nhận đã từng cưỡng bức tình dục với vợ mình. Nhiều tổ chức xã hội tại Ấn Độ khuyến nghị cần cải cách luật hình sự và cưỡng hiếp trong hôn nhân phải bị những hình phạt tương tự như bất kỳ hành động hiếp dâm nào khác. 

>Top 10 người đàn ông thú vị nhất thế giới

>Ấn Độ: Tìm kiếm một giấc mơ

>“Hôn nhân” có trải hoa hồng?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
1/3 đàn ông Ấn Độ cưỡng bức vợ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO