Chứng khoán và bất động sản có sự liên thông chặt chẽ với nhau; khi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp gặp khó khăn, họ sẽ tìm cách bán bớt tài sản để có nguồn thu, mà một trong số đó là các bất động sản.
Để khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất, theo ông Đặng Đức Thành - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Thảo Dược Xanh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Các nhà kinh tế (VEC), trước hết TP.HCM cần quy hoạch bài bản quỹ đất chuyển đổi.
Sau hai năm phục hồi và tăng trưởng mạnh, ngành ngân hàng đang đứng trước nhiều thách thức do ảnh hưởng của dịch Covid-19, mà có thể ảnh hưởng lên năng lực tài chính và lợi nhuận trong năm nay.
Bộ Xây dựng vừa chuyển đơn cầu cứu của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (gọi tắt là Novaland) tới UBND TP.HCM vì không thuộc thẩm quyền giải quyết.
Với quy trình mà cơ quan quản lý đưa ra, hầu hết doanh nghiệp bất động sản khẳng định nhanh nhất là 3 năm, bình thường mất 5-10 năm mới có thể lập xong thủ tục để triển khai một dự án bất động sản.
Bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng chịu ảnh hưởng lớn nhất khi dịch Corona (Covid-19) ập đến. Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp (DN) BĐS đã tự tìm cách "xoay chuyển tình thế".
Năm 2020, thị trường bất động sản (BĐS) được dự báo còn không ít khó khăn nhưng cũng có thể thay đổi theo hướng tích cực. Vì thế, các doanh nghiệp có vốn thật và có dự án tốt cho người muốn an cư vẫn kỳ vọng phát triển ổn định.
Kết quả khảo sát thị trường bất động sản (BĐS) của một số đơn vị nghiên cứu cho thấy, Hà Nội sụt giảm cả lượng cung và giao dịch, trong khi TP.HCM có dấu hiệu khởi sắc hơn.