VN giành HC đầu tiên tại ĐH Thể thao trẻ châu Á

03/07/2009 00:26

Không hề nằm trong "con tính nhẩm" của các nhà chuyên môn trước giờ khai cuộc, VĐV Lê Bình Định đã giành ngôi á quân 400m rào nữ để mang về cho đoàn TTVN tấm huy chương đầu tiên tại Đại hội thể thao trẻ châu Á lần thứ nhất.

VN giành HC đầu tiên tại ĐH Thể thao trẻ châu Á

Không hề nằm trong "con tính nhẩm" của các nhà chuyên môn trước giờ khai cuộc, VĐV Lê Bình Định đã giành ngôi á quân 400m rào nữ để mang về cho đoàn TTVN tấm huy chương đầu tiên tại Đại hội thể thao trẻ châu Á lần thứ nhất.

Lê Bình Định (bìa phải) mang về HC đầu tiên cho đoàn TTVN

Đại hội thể thao trẻ châu Á (Asian Youth Games - AYG) lần thứ nhất được khai mạc tại Singapore vào ngày 29/6 vừa qua cùng sự góp mặt của khoảng 1.400 VĐV và hơn 300 quan chức của 43 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia tranh tài ở 9 môn thi là: điền kinh, bóng rổ 3 người; bóng chuyền bãi biển; bowling; bóng đá; đua thuyền buồm; bắn súng; thể thao dưới nước (gồm bơi và nhảy cầu); bóng bàn với 90 bộ huy chương.

Không chỉ là ngày hội thể thao tuổi trẻ châu lục, AYG lần thứ nhất còn có ý nghĩa quan trọng hơn khi nó chính là vòng loại của châu Á nhằm chọn các suất tham dự Đại hội Oympic trẻ thế giới diễn ra cũng tại Singapore vào năm 2010 tới.

Đoàn TTVN tham dự Đại hội với 47 thành viên, trong đó có 6 HLV và 32 VĐV tranh tài ở 6/9 môn gồm: Bóng bàn (5 VĐV), Bắn súng (10), Điền kinh (10), Bowling (5), Bơi (5) và Nhảy cầu (2). Theo tính toán của các nhà cầm quân, thì hy vọng huy chương được đặt vào 2 môn là bắn súng và đặc biệt là bóng bàn sau ngôi vô địch toàn đoàn trẻ Đông Nam á.

Tuy nhiên, qua 3 ngày thi đấu, tấm huy chương đầu tiên lại thuộc VĐVLê Bình Định (Yên Bái) khi giành ngôi á quân cự ly 400m rào nữ với thành tích 1:02.79, sau VĐV Trung Quốc Cheng Yafan 1:02.15 và xếp trên Sushma Mekala (ấn Độ) thành tích 1:03.44.

Trong khi đó, đội tuyển bóng bàn Việt Nam đã không qua được vòng đấu bảng để góp mặt tại tứ kết. Các môn còn lại như: bơi, bắn súng, nhảy cầu, Bowling hầu hết đều không giành được suất dự chung kết.

Với tấm HCB này, đoàn TTVN tạm đứng thứ 16 trong bảng xếp hạng huy chương và là 1 trong 3 quốc gia của Đông Nam Á (cùng Singapore, Thái Lan) có được huy chương sau 3 ngày thi đấu. Đoàn Trung Quốc đang dẫn đầu với 13 HCV. AYG lần thứ nhất sẽ bế mạc vào ngày 7/6. 

Việc may mắn rơi vào bảng C có Kyrgyzstan và Hồng Kông được đánh giá thấp hơn một bậc khiến cánh cửa lọt vào VCK của ĐT nữ Việt Nam tại giải bóng đá Nữ Châu Á 2010 dường như đã mở rộng…

Talant Mamytov trưởng đoàn của ĐT nữ Kyrgyzstan cho biết: “Sở dĩ đội bóng này lọt vào sơ loại thứ 2 là nhờ giành vị trí thứ 3, sau khi thắng hai đội bóng cùng bảng là Maldives (2-0) và Palestin (4-0). Hai trận còn lại, ĐT nữ Kyrgyzstan thua Uzbekistan 0-2 (đội mới đây đã thua ĐT nữ Việt Nam tới 0- 4), và thua Jordan 1/7”.

Ông trưởng đoàn của Kyrgyzstan còn cho biết thêm: “Thành phần ĐT nữ Kyrgyzstan sang Việt Nam lần này mới thành lập được 1 năm. Sau vòng sơ loại, chỉ có được 1 tháng tập trung. Vừa rồi, đã thua 0-2 trong trận giao hữu với Malaysia. Các cầu thủ của Kyrgyzstan, có tuổi trung bình từ 18 đến 19, hầu hết là sinh viên các trường đại học”.

Đối thủ còn lại của ĐT nữ Việt Nam là Hồng Kông (Trung Quốc) mới có mặt tại TP.HCM tối qua. Hồng Kông trên bảng xếp hạng của FIFA đang thua rất xa so với Việt Nam. Những năm gần đây, đội nữ Hồng Kông cũng không có thành tích gì nổi bật tại các giải đấu thuộc hệ thống Châu lục.

Trong khi đó, để chuẩn bị cho giải đấu này, ĐT nữ Việt Nam đã có sự chuẩn bị khá kĩ càng, khi triệu tập đến 25 tuyển thủ, hầu hết từng giành ngôi á quân tại giải VĐ Đông Nam Á năm 2008. Trước khi trở lại TT Thành Long (TP.HCM) để chuẩn bị cho giải đấu, thầy trò ông Trần Vân Phát đã có chuyến tập huấn dài ngày tại Trung Quốc và gặt hái được một số kết quả khả quan.

Ngoài những gương mặt quen thuộc, ĐT nữ Việt Nam có sự trở lại đánh chú ý của tuyển thủ từng đoạt 3 QBV Đoàn Thị Kim Chi. Sự tái xuất của Kim Chi sẽ giúp cho HLV Trần Vân Phát có thêm phương án tấn công, cũng như dịch chuyển sơ đồ chiến thuật.

Trong những buổi tập gần đây, bộ khung chính cuả ĐT nữ Việt Nam thi đấu vòng sơ loại thứ 2 giải VĐ bóng đá nữ Châu Á 2010 gần như đã được xác định: Kiều Trinh sẽ án ngữ trong khung gỗ. Hàng phòng ngự bao gồm: Ngọc Anh, Nguyễn Thị Nga, Văn Thị Thanh, Kim Hồng và Đào Thị Miện. Hàng tiền vệ sẽ là: Mai Lan (giữa) Minh Nguyệt (Phải) và bên trái là Lê Thị Thương. Trên hàng công Kim Chi sẽ đá cặp Đỗ Thị Ngọc Châm.

Sức mạnh tấn công của ĐT nữ Việt Nam sẽ được tập trung ở biên nơi có Văn Thị Thanh và Kim Hồng lên công về thủ khá toàn diện. Ngoài ra, ĐT Nữ Việt Nam còn có những miếng đánh ở trung lộ, nhờ các tiền vệ có phẩm chất kĩ thuật khá tốt như Lê Thị Thương hay Minh Nguyệt…

Vòng đấu loại thứ 2 giải BĐ nữ Châu Á 2010, sẽ có 9 đội bóng tham dự gồm: Uzbekistan, Đài Loan, Myanmar, Việt Nam, Thái Lan, Iran, Hong Kong và Kyrgyzstan, được chia làm 3 bảng. Đội xếp thứ nhất ở mỗi bảng sẽ thi đấu tại VCK cùng 5 đội được đặc cách vào thẳng là CHDCND Triều Tiên, Trung Quốc, Nhật Bản, Australia và Hàn Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
VN giành HC đầu tiên tại ĐH Thể thao trẻ châu Á
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO