Tiến Minh trở lại Top 10 thế giới

26/10/2012 05:20

Chức vô địch Đài Loan mở rộng đưa Tiến Minh về vị trí thứ 10, chấm dứt quãng thời gian 6 tháng bị loại ra khỏi Top 10 thế giới.

Tiến Minh trở lại Top 10 thế giới

Chức vô địch Đài Loan mở rộng đưa Tiến Minh về vị trí thứ 10, chấm dứt quãng thời gian 6 tháng bị loại ra khỏi Top 10 thế giới.

Chiều 25/10, Liên đoàn cầu lông thế giới đã công bố bảng xếp hạng mới, trong đó có những đảo lộn lớn trong Top 10. Tụt hạng nhanh nhất là cựu số 2 thế giới Peter Hoeg Gade.

Từ vị trí thứ 8 cách đây 2 tuần, giờ anh rơi xuống vị trí thứ 12, mất 4 bậc vì bị loại ngay vòng 1 giải Đan Mạch mở rộng.

Trong khi đó, từ vị trí thứ 9, Du Pengyu nhảy vọt lên thứ 6 nhờ tích lọt vào chung kết giải Đan Mạch mở rộng vừa mới kết thúc. Tương tự, từ vị trí thứ 10 Kenichi Tago vọt lên thứ 7 sau khi lọt vào tứ kết Đan Mạch mở rộng.

Đây chính là giải đấu tạo nên cơn sóng đổi mới trên Top đầu bảng tổng sắp thế giới. Tiến Minh không dự giải này do kinh phí lên tới 150.000 triệu đồng, nên bỏ lỡ cơ hội tích điểm.

Trong thời gian cuối tháng 10, ở châu Âu có hai giải lớn thuộc hệ thống superseries có điểm thưởng rất cao là Đan Mạch và Pháp mở rộng. Trong khi giải Đan Mạch vừa kết thúc thì giải Pháp mở rộng đang thi đấu đến ngày thứ 4.

Việc bỏ hai giải superseries ở châu Âu gây thiệt thòi cho Tiến Minh, nhưng anh hy vọng sẽ bảo vệ được vị trí trong Top 10 thế giới vào cuối năm với chương trình thi đấu hai giải Trung Quốc mở rộng và Hong Kong trong hai tháng 11 và 12.

Xếp hạng 10 tay vợt thế giới tháng 10/2012: 1- Lee Chong Wei; 2- Lin Dan; 3- Chen Long; 4- Chen Jin; 5- Simon Santoso; 6- Du Pengyu ; 7-Kenichi Tago; 8- Lee Huyn Il; 9- Sho Sasaki ; 10- Nguyễn Tiến Minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tiến Minh trở lại Top 10 thế giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO