SEA Games 28: Bóng đá nam liên tục gặp "bê bối"

PHƯƠNG VY| 04/06/2015 06:07

Điều đó cho thấy SEA Games vẫn chưa thể vươn tầm trở thành một sự kiện thể thao lớn xứng đáng với trình độ phát triển của khu vực năng động nhất thế giới

SEA Games 28: Bóng đá nam liên tục gặp

Nếu như Đông Nam Á ngày càng chứng tỏ được vị thế của mình khi Đối thoại Shangri La vừa diễn ra ở Singapore trở thành tâm điểm thu hút rất nhiều quan chức, học giả nổi tiếng, thì Đại hội Thể thao SEA Games 28, cũng diễn ra ở Singapore, lại khởi đầu với nhiều lùm xùm.

Đọc E-paper

Điều đó cho thấy SEA Games vẫn chưa thể vươn tầm trở thành một sự kiện thể thao lớn xứng đáng với trình độ phát triển của khu vực năng động nhất thế giới.

Bỏ cuộc rồi trở lại

Trước khi môn bóng đá nam khai cuộc một ngày, việc U23 Indonesia tham dự hay không vẫn còn bỏ ngỏ. Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia khi đó vẫn không gửi đội bóng đá U23 tham dự SEA Games 28 tại Singapore.

Đó là hệ quả của mâu thuẫn từ rất lâu giữa Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) và chính phủ nước này.

Do quá cận kề ngày thi đấu, nên Ban tổ chức SEA Games quyết định không bốc thăm lại. Và điều đó đã làm bùng nổ tranh cãi.

Lý do: Bảng A của Indonesia chỉ còn 4 đội nên các đội chỉ phải đá 3 trận, trong khi đó, bảng B vẫn có 6 đội nên các đội vẫn phải đá 5 trận.

Nếu không bốc thăm chia bảng lại, rõ ràng các đội bảng B phải thi đấu nhiều hơn hẳn trong cùng quỹ thời gian. Dĩ nhiên, các đội bóng ở bảng B không đồng ý với phương án này.

Đương kim vô địch Thái Lan và Việt Nam là những đội phản ứng dữ dội nhất. Thế nhưng, khi rất nhiều phóng viên chầu chực chờ quyết định bốc thăm lại của Ban tổ chức thì tình hình đã trở lại như cũ.

Sau cuộc họp kỹ thuật kéo dài 2 tiếng đồng hồ, phía Indonesia lại cam kết sẽ cử đội U23 tham dự giải.

Mặc dù vậy, bóng đá Indonesia vẫn lãnh đủ sau vụ lùm xùm này. FIFA đã vào cuộc và cấm bóng đá nước này tham dự các giải đấu quốc tế vô thời hạn.

Lệnh trừng phạt chỉ bị gỡ bỏ sau khi Chính phủ Indonesia khôi phục lại hoạt động của PSSI và để giải vô địch nước này thi đấu trở lại. Với lệnh cấm vừa rồi, đội tuyển Indonesia sẽ không được dự vòng loại World Cup 2018, Asian Cup 2019.

Tuy nhiên, đội U23 vẫn được thi đấu ở SEA Games 2015 vì giải đấu này đã khởi tranh từ hôm 29/5.

Tuyên bố của FIFA có đoạn viết: "Do PSSI vi phạm điều 13 và 17 trong bộ luật của FIFA nên các đội tuyển của Indonesia sẽ bị cấm tham dự các giải đấu quốc tế.

Quyết định này sẽ có hiệu lực ngay lập tức cho tới khi nào PSSI có thể sắp xếp ổn thỏa các vấn đề nội bộ.

PSSI có trách nhiệm tiếp nhận và thi hành án phạt này. Mặc dù vậy, đội U23 Indonesia vẫn sẽ tham dự SEA Games, bởi giải đấu này đã chính thức khởi tranh".

Được biết, vào ngày 8/6 tới, một tòa án hành chính ở Thủ đô Jakarta sẽ tổ chức buổi điều trần để giải quyết mâu thuẫn giữa PSSI với Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia.

Về phần mình, Ban Huấn luyện U23 Indonesia quyết tâm giành huy chương vàng để xoa dịu nỗi buồn này, nhưng rõ ràng với tâm lý chán chường trước đó, cùng việc chuẩn bị bị ảnh hưởng, thật khó tin Evan Dimas và các đồng đội có thể tạo nên kỳ tích ở giải năm nay.

Bóng ma cá độ còn lẩn khuất

Ngay sau ngày thi đấu đầu tiên của môn bóng đá nam, SEA Games 2015 lại rúng động, và lần này là một vụ dàn xếp tỷ số bị phát hiện ngay trước trận đấu.

Hôm 30/5, bốn người liên quan đến đường dây dàn xếp tỷ số trong trận U23 Malaysia gặp U23 Timor Leste ở SEA Games 28 bị đem ra xét xử ở Singapore.

Tờ Straits Times đã tiết lộ danh tính bốn nghi phạm gồm: Rajendran Kurusamy, trùm cá cược người Singapore; Nasiruddin người Indonesia; Orlando Marques Henriques Mendes, Trưởng đoàn bóng đá Timor Leste và Moises Natalino de Jesus, cựu tuyển thủ quốc gia Timor Leste.

U23 Timor Leste vẫn được thi đấu với lý do kẻ chủ mưu đã bị bắt, nhưng rõ ràng tâm lý hoang mang, nghi kỵ vẫn là một gánh nặng đang đè lên vai các cầu thủ.

Và dường như, không chỉ riêng họ có chung tâm lý ấy. U23 Malaysia cũng chỉ giành được thắng lợi sít sao 1-0 trong một trận đấu mà họ thi đấu tương đối căng cứng và bị đuổi mất một cầu thủ.

Các đối thủ khác cùng bảng dĩ nhiên cũng phải tăng cường cảnh giác hơn.

Vì sao Singapore lại là "đất lành" cho những đường dây bán độ? Theo một số chuyên gia, đây là nơi thuận lợi cho việc di chuyển và hộ chiếu dễ dàng được chấp nhận nên thế giới ngầm hay chọn nơi này để làm ăn.

Bản thân các ông trùm đường dây đen đều nói tiếng Anh và tiếng Hoa khá lưu loát nên dễ dàng giao dịch với các đối tác về cá độ bất hợp pháp.

>SEA Games 28: Ngày hội của người dân Singapore

>Bóng đá Việt lựa chọn SEA Games hay World Cup?

>Cách kiếm tiền của các câu lạc bộ bóng đá danh tiếng

>Nhật ký cá cược bóng đá

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
SEA Games 28: Bóng đá nam liên tục gặp "bê bối"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO