Phản ứng của VFF sau bài phỏng vấn HLV Miura

PHƯƠNG CHI| 23/12/2014 03:31

Bài trả lời phỏng vấn của huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Toshiya Miura trên kênh truyền hình Jsport ở quê nhà Nhật Bản đã được ví như một trái bom làm chấn động làng bóng đá Việt Nam sau thất bại ở AFF Cup 2014.

Phản ứng của VFF sau bài phỏng vấn HLV Miura

Bài trả lời phỏng vấn của huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Toshiya Miura trên kênh truyền hình Jsport ở quê nhà Nhật Bản đã được ví như một trái bom làm chấn động làng bóng đá Việt Nam sau thất bại ở AFF Cup 2014.

Đọc E-paper

Bởi trong bài phỏng vấn đó, ông thầy người Nhật không chỉ thẳng thắn chỉ ra những hạn chế của bóng đá Việt Nam (chẳng hạn như "V-League là giải đấu kinh khủng"), mà còn cả vạch ra những thói hư tật xấu của người Việt.

Có thể thấy, chính những thói xấu đó đã góp phần cản trở sự phát triển của bóng đá Việt Nam, mà những hạn chế ấy thậm chí đã ăn sâu như một "nét văn hóa" hay tập tính của người Việt!

Vậy nên, điều mà người ta quan tâm hiện giờ không phải là liệu người Việt có biết nhận ra những thói xấu đó để khắc phục, mà là liệu ông Miura có giữ được ghế vì dám nói thẳng hay không!

Trong bóng đá, không chỉ ở Việt Nam, chuyện ông huấn luyện viên mất việc vì thẳng thắn chỉ trích đội bóng hoặc ông chủ câu lạc bộ không phải là hiếm. Đến huấn luyện viên lừng danh Jose Mourinho cũng từng bị "đá” khỏi Chelsea vì mắc lỗi này.

Nhiều đội bóng khi ký hợp đồng với huấn luyện viên còn có hẳn điều khoản trừng phạt người làm thuê nếu có những phát ngôn khiến người trả tiền mếch lòng.

May sao, trong phản ứng gần như là ngay lập tức, ông Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã cảm ơn ông Miura vì những lời nói thật đó, coi đấy là cơ hội tốt để nhìn lại mình. Đấy có thể được coi là một cách ứng xử văn minh hiếm thấy trong thời buổi này.

Thế nhưng, chính những phản ứng mau mắn của ông Chủ tịch VFF lại khiến nhiều người lo ngại những lời góp ý chân thành của Miura có thể... từ tai nọ đi qua tai kia một cách dễ dàng.

Ai cũng thấm thía, ai cũng suýt xoa, không có ai để bụng, nhưng lại cũng xuề xòa với nhau để rồi mọi chuyện lại "vũ như cẫn" (vẫn như cũ). Bởi đó cũng chính là tập tính của người Việt.

Trước nay, người Việt vẫn thường hay lấy những bài học về đức tính tốt của người Nhật để răn dạy mình, nhưng có ăn thua gì đâu.

Sự thật nhưng không làm mất lòng, điều đáng lo chính là ở chỗ ấy! 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Phản ứng của VFF sau bài phỏng vấn HLV Miura
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO