Những ƯCV nặng ký đua tranh "Vua phá lưới" World Cup 2010

29/05/2010 06:19

Đều là chân sút hàng đầu tại CLB đang thi đấu và rất có duyên trong màu áo ĐTQG, những Rooney, Messi hay Ronaldo được coi là ứng cử viên hàng đầu của danh hiệu "Vua phá lưới" tại VCK World Cup 2010.

Những ƯCV nặng ký đua tranh

Đều là chân sút hàng đầu tại CLB đang thi đấu và rất có duyên trong màu áo ĐTQG, những Rooney, Messi hay Ronaldo được coi là ứng cử viên hàng đầu cho cuộc đua danh hiệu "Vua phá lưới" tại VCK World Cup lần này...

1. Wayne Rooney (ĐT Anh)

Ở tuổi 24, tiền đạo này đã có 25 bàn (58 trận) trong màu áo Tam sư và hướng tới phá kỷ lục 49 bàn cho ĐT Anh của huyền thoại Bobby Charlton.

2. Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha)

Với 26 bàn/29 trận cùng Real, Bồ Đào Nha dù không nhiều cơ hội đăng quang nhưng C. Ronaldo vẫn có thể đặt lại dấu ấn cho riêng mình.

3. Carlos Tevez (Argentina)

Đây là chân sút kịp ghi 29 bàn cho Man City mùa giải qua và từng có có 9 lần lập công cho ĐT Argentina.

4. Didier Drogba (Bờ Biển Ngà)

Chân sút số một Chelsea (37 bàn trong 44 trận) có nhiệm vụ lĩnh ấn hàng công để dẫn dắt Bờ Biển Ngà tiến sâu trong giải.

5. Diego Milito (Argentina)

Ghi được nhiều bàn thắng quan trọng cùng Inter, Milito đang chứng tỏ phong độ đỉnh cao của mình và sự hủy diệt trong những trận đấu lớn.

6. Robin van Persie (Hà Lan)

Sánh cùng những ĐT không quá mạnh như Đan Mạch, Nhật Bản và Cameroon, tiền đạo của Arsenal có thể làm nên chuyện cùng ĐT Hà Lan

7. Miroslav Klose (Đức)

Từng là Vua phá lưới World Cup 2006, Klose sẽ rất vất vả để có thể bảo vệ được ngôi vị của mình.

8. Gonzalo Higuain (Argentina)

Dù không quá nổi bật nhưng Higuain sẽ là ẩn số đáng gờm trên hàng công của Argentina tại VCK World Cup lần này

9. Fernando Torres (Tây Ban Nha)

Từng có 23 bàn trong 71 lần khoác áo ĐT TBN, Torres được coi là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Đôi giày vàng lần này.

10. Luis Fabiano (Brazil)

Ghi 9 bàn tại vòng loại vừa qua và có 25 bàn/36 trận cho Brazil, Fabiano là "át chủ bài" hàng công của HLV Dunga lúc này.

11. Lionel Messi (Argentina)

Với sự bùng nổ trong màu áo Barcelona mùa giải qua, CĐV Argentina hy vọng Messi sẽ thực hiện điều tương tự tại World Cup lần này.

12. David Villa (Tây Ban Nha)

Với 36 bàn trong 55 trận, cựu chân sút Valencia được coi là có duyên ghi bàn nhất cùng Bò tót TBN vào thời điểm này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Những ƯCV nặng ký đua tranh "Vua phá lưới" World Cup 2010
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO