"Người không chân" đáng nể tại Olympic 2012

07/08/2012 04:38

Khi mới sinh ra, Pistorius thiệt thòi vì không có xương mác. Mới 11 tuổi, hai chân dưới đầu gối của anh bị cắt cụt, nhưng nhờ đôi chân nhân tạo, Pistorius có thể đi lại bình thường và nỗ lực phi thường đã giúp anh chinh phục sự nghiệp thể thao.

Khi mới sinh ra, Pistorius thiệt thòi vì không có xương mác. Mới 11 tuổi, hai chân dưới đầu gối của anh bị cắt cụt, nhưng nhờ đôi chân nhân tạo, Pistorius có thể đi lại bình thường và nỗ lực phi thường đã giúp anh chinh phục sự nghiệp thể thao.

Oscar Pistorius đi vào lịch sử Olympic

Vận động viên (VĐV) mất hai chân đầu tiên thi đấu ở Olympic - Oscar Pistorius đã tạm biệt đường đua 400m sau khi về cuối ở vòng bán kết nội dung này với 46,54 giây.

VĐV 25 tuổi này đã đi vào lịch sử Olympic với tư cách VĐV khuyết tật đầu tiên tham dự Olympic, không những thế Oscar Pistorius còn gây bất ngờ khi về đích vị trí thứ nhì trong đợt chạy vòng loại cự li 400m, tự tin tiến vào bán kết.

Dù chưa giành được huy chương nhưng những gì tay đua dũng cảm này thể hiện đã mang lại một trải nghiệm đáng nhớ tại Olympic.

Sau khi dừng chân ở bán kết nội dung chạy 400m với thành tích 46,54 giây, Pistorius khẳng định rằng anh đến London không phải để chứng minh một điều gì to tát, và “tôi chỉ muốn làm tất cả những gì có thể và cố gắng hết sức có thể”.

Pistorius chia sẻ thêm rằng điều anh được trải nghiệm ở Olympic London là điều không thể tin nổi, các cổ động viên (CĐV) nước Anh cho anh cảm giác như anh được chào đón không khác gì các VĐV chủ nhà.

Từ năm 2004, VĐV người Nam Phi đã trở thành người khuyết tật chạy nhanh nhất thế giới với 4 HCV và 1 HCĐ ở Paralympic, thêm vào đó anh đã có 6 năm tranh tài cùng các đấu thủ lành lặn trên nhiều sân đấu khác nhau.

Tuy nhiên, đấu trường Olympic là nơi khiến Pistorius day dứt hơn cả. Và để có được kết quả như ngày hôm nay, anh đã phải vật lộn suốt 4 năm trong cuộc chiến pháp lý với Liên đoàn điền kinh quốc tế (IAAF).

Một nghiên cứu năm 2007 khẳng định rằng VĐV sử dụng chân thép tiêu hao ít hơn 25% năng lượng so với VĐV bình thường. Và các nhà chức trách vịn vào điều đó để gạt anh ra khỏi cuộc chơi bởi muốn đảm bảo công bằng cho các VĐV khác.

Tháng 5/2008, Tòa án thể thao cho Pistorius có cơ hội dự Olympic Bắc Kinh 2008, nhưng anh không đạt chuẩn.

Năm nay, dù hai lần đạt chuẩn A Olympic nhưng Pistorius suýt chút nữa là không được cùng đoàn Nam Phi tới Olympic London bởi anh không đạt yêu cầu trong đợt tuyển chọn. Rất may là chỉ cách khai mạc Olympic vài ngày, liên đoàn thể thao Nam Phi đã đổi ý và đưa anh vào danh sách tới London.

Khi mới sinh ra, Pistorius thiệt thòi vì không có xương mác. Mới 11 tuổi, hai chân dưới đầu gối của anh bị cắt cụt, nhưng nhờ đôi chân nhân tạo, Pistorius có thể đi lại bình thường và nỗ lực phi thường đã giúp anh chinh phục sự nghiệp thể thao.

Ở kỳ đại hội này, ngôi sao 25 tuổi người Nam Phi còn tham gia thi đấu nội dung 400m tiếp sức.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
"Người không chân" đáng nể tại Olympic 2012
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO