Federer xuống hạng 5 thế giới

MINH TRƯỜNG/DNSGCT| 20/07/2013 00:50

Sự nghiệp của Roger Federer đã lật sang một trang mới khi lần đầu tiên từ 10 năm nay anh lọt khỏi Top 4 sau trận thua ở vòng hai Wimbledon.

Federer xuống hạng 5 thế giới

Sự nghiệp của Roger Federer đã lật sang một trang mới khi lần đầu tiên từ 10 năm nay anh lọt khỏi Top 4 sau trận thua ở vòng hai Wimbledon. Để vượt qua giai đoạn khó khăn này, tay vợt Thụy Sĩ đã thay đổi lịch thi đấu khi đăng ký dự liền hai giải trong tháng 7.

Đọc E-paper

>>Top 10 cơn địa chấn tại Wimbledon
>>Wimbledon 2013 và những thất bại không tưởng

Theo công bố xếp hạng mới nhất, Novak Djokovic củng cố vị trí số 1 thế giới với 12.310 điểm, hơn Andy Murray (9.360 điểm) gần 3.000 điểm dù thua đối thủ trong trận chung kết Wimbledon (vì năm ngoái, Djokovic chỉ vào đến bán kết, thua Roger Federer, nên năm nay vẫn được cộng thêm điểm cho thành tích lọt vào chung kết của mình).

Lần đầu tiên David Ferrer vươn lên hạng ba thế giới, dù khoảng cách điểm so với Rafael Nadal chưa thật cách biệt (7.220 so với 6.860 điểm). Và cũng lần đầu tiên Federer sau đúng 10 năm tụt xuống hạng 5 thế giới với 5.785 điểm, kém xa Murray hơn 4.000 điểm.

Sắp tới, tay vợt người Scotland phải chứng tỏ sự tiến bộ vượt bậc của mình ở chuyến du đấu tại hệ thống US Open Series khi anh phải bảo vệ đến 3.180 điểm. Riêng Nadal sau “kỳ nghỉ hè bắt buộc” (bị loại ngay từ vòng 1 Wimbledon) và không hề nhắc đến chấn thương nào liên quan đến gối phải, sẽ chờ đến giải Masters Montreal trong tuần đầu tháng 8 để ra sân trở lại, trừ phi anh có quyết định khác như năm ngoái.

Federer đoạt giải Hamburg năm 2007

Trong tuần này, Federer trở lại Hamburg (hạng ATP 500) và kế tiếp là giải Gstaad (ATP 250) cùng trên mặt sân đất nện. Đây là quyết định có thể hiểu được của Federer khi anh cần chuẩn bị cho các giải ở Bắc Mỹ trong tháng tới.

Nhưng nói thế không có nghĩa là Federer không chú trọng giải Hamburg, nơi anh từng bốn lần đăng quang khi nó còn thuộc hạng Masters Series, với lần gần đây nhất là năm 2007 (thắng Nadal 2-6, 6-2, 6-0). Giải đất nện Hamburg sử dụng bóng Tretorn có tổng tiền thưởng trên 1 triệu euro (hơn 250.000 euro cho chức vô địch) nhưng không thu hút thêm tay vợt Top 10 nào ngoài Federer.

Các hạt giống còn lại gồm Tommy Haas, Nicolas Almagro, Jerzy Janowicz, Juan Monaco, Andreas Seppi, Alexandr Dolgopolov và Jeremy Chardy. Ở một giải khác cùng diễn ra trong tuần này là Bogota (ATP 250), Janko Tipsarevic, hạng 14 thế giới, là hạt giống số 1, trong khi hạt giống số 3 là Igor Sijsling nằm ngoài Top 50. Có lẽ do mới trở lại với hệ thống ATP nên giải ở Colombia kém thu hút, dù có tổng thưởng trên 720.000 USD (chức vô địch được 115.000 USD).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Federer xuống hạng 5 thế giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO