Đóng giả lãnh đạo Kim Jong-un cổ vũ Olympic

THÁI DUY| 24/08/2016 09:49

Cuối tuần qua, khán giả tại sân vận động Maracana ở Rio de Janeiro (Brazil) đã một phen giật mình khi hiện lên trong ống kính lia qua khán đài là hình ảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un!

Đóng giả lãnh đạo Kim Jong-un cổ vũ Olympic

Cuối tuần qua, khán giả tại sân vận động Maracana ở Rio de Janeiro (Brazil) đã một phen giật mình khi hiện lên trong ống kính lia qua khán đài là hình ảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un!

Đọc E-paper

Trên thực tế đó chỉ là một người đóng giả lãnh đạo Triều Tiên, được biết có tên Howard và là một người Hong Kong gốc Úc. Howard đã để tóc giống kiểu tóc của ông Kim Jong-un, mặc bộ trang phục màu đen điển hình của lãnh đạo Triều Tiên nhưng lại mang kính râm. Mặc dù vậy, hình ảnh kinh điển ấy làm cho Howard lập tức được chú ý.

Anh này sau đó khiến bầu không khí trở nên sôi động khi chụp ảnh, giao lưu cùng "người hâm mộ” ở Maracana, và trở thành gương mặt xuất hiện đầy rẫy trên các mặt báo thể thao quốc tế.

Tại Olympic năm nay, đoàn vận động viên Triều Tiên có 7 huy chương (2 vàng, 3 bạc và 2 đồng). Đây là thành tích cao nhất của đoàn Triều Tiên từ sau khi giành 9 huy chương ở Thế vận hội Barcelona năm 1992.

Trong mắt giới quan sát quốc tế, Triều Tiên vẫn là một quốc gia bí ẩn, vì ít khi có thông tin về các hoạt động thường nhật của người dân và lãnh đạo nước này. Trong khi đó, từ lúc nắm quyền lãnh đạo Triều Tiên, tiếp nối cựu lãnh đạo Kim Jong-il, ông Kim Jong-un vẫn chưa có chuyến thăm chính thức nào ra nước ngoài.

Tất cả những điều này khiến nhất cử nhất động của các vận động viên Triều Tiên tại Rio 2016 đều được chú ý. Nữ vận động viên cử tạ người Triều Tiên Rim Jong-sim đã bật khóc trước ống kính truyền hình. Sau đó các trang báo Anh, Mỹ dẫn ra những thông tin không được xác thực rằng Rim Jong-sim khóc vì đã lập được thành tích như ông Kim Jong-un mong đợi và kèm một phần quà là được diện kiến ông.

Cũng tại Olympic năm nay, báo chí đã "thêu dệt" đủ điều về bức ảnh chụp chung giữa hai vận động viên Triều Tiên và Hàn Quốc, nói rằng cô gái Triều Tiên có thể nhận án tử chỉ vì tấm ảnh ấy.

Trong vài năm gần đây, Triều Tiên cũng đã có biểu hiện thúc đẩy các lĩnh vực như thể thao, kinh tế, ngoại giao. Chuyến đi Olympic lần này cũng là một cách để Triều Tiên tăng cường giao lưu với các nước.

>Những tín hiệu "lạ" từ lãnh đạo Triều Tiên

>Kim Jong Un chính thức lãnh đạo đất nước

>Những sự thật chỉ có ở Triều Tiên

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Đóng giả lãnh đạo Kim Jong-un cổ vũ Olympic
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO