Asiad 16: Bắn súng bội thu, Wushu có thêm đồng

15/11/2010 08:51

Tính tới 15g30 ngày 15/11, đoàn thể thao Việt Nam có thêm bốn tấm huy chương trong đó bắn súng đóng góp đến ba (hai bạc và một đồng) còn Wushu góp thêm một chiếc HCĐ.

Asiad 16: Bắn súng bội thu, Wushu có thêm đồng

Tính tới 15g30 ngày 15/11, đoàn thể thao Việt Nam có thêm bốn tấm huy chương trong đó bắn súng đóng góp đến ba (hai bạc và một đồng) còn Wushu góp thêm một chiếc HCĐ.

Thanh Tú, Hồng Hà và Thu Hằng lĩnh HCB - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Ba cô gái Cù Thị Thanh Tú, Nguyễn Thị Thu Hằng và Đặng Hồng Hà đã xuất sắc đoạt tấm huy chương bạc ở môn bắn súng nội dung 10m mục tiêu di động đồng đội nữ. Tổng điểm của ba vận động viên này là 1084 (gồm 528 điểm bắn nhanh và 556 điểm bắn chậm).

Đoạt HCV ở nội dung này là nước chủ nhà Trung Quốc với điểm số khá cách biệt, 1146 điểm. Đoạt HCĐ là đội CHDCND Triều Tiên, 1068 điểm.

Cũng ở môn bắn súng, ba xạ thủ nam Bùi Quang Nam, Hà Minh Thành và Phạm Anh Đạt đã đem về chiếc HCĐ ở nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh đồng đội nam với tổng điếm 1718, kém 10 điểm so với đội đoạt HCB là Hàn Quốc. Đoạt HCV là đội Trung Quốc với số điểm khá xa là 1745.

Vài tiếng sau khi đoạt HCĐ nội dung đồng đội, Hà Minh Thành đã xuất sắc đoạt thêm chiếc HCB ở nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh cá nhân nam. Bước vào đợt thi chung kết, Thành đang có điểm vòng loại cao nhất, cùng được 583 với xạ thủ Li Yuehong của Trung Quốc.

Trong đợt bắn chung kết, Thành ghi được 393,4 điểm trong khi Li Yuehong ghi được 399,6 điểm nên tổng điểm của Thành chỉ là 779,7 điểm còn của Li Yuehong là 782,8 điểm. Cuối cùng Li đoạt HCV còn Thành đoạt HCB. Chiếc HCĐ thuộc về một xạ thủ Trung Quốc khác là Zhang Jian với tổng điểm 778,2 điểm.

Thanh Tú, Hồng Hà và Thu Hằng lĩnh HCB - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Trong khi đó môn wushu các nội dung taolo biểu diễn tiếp tục đem về một chiếc HCĐ cho đoàn thể thao Việt Nam. Lần này cũng thuộc về một vận động viên nam. Ở nội dung biểu diễn nam quyền và nam đao côn, Phạm Quốc Khánh đã xếp hạng ba chung cuộc với tổng điểm 19,33 (bán kết được 9,65 điểm và chung kết được 9,68 điểm).

Xạ thủ Hà Minh Thành đã có ngày thi đấu xuất sắc mang về cho TTVN một tấm HCB cá nhân và một HCĐ đồng đội (Ảnh: Getty Images)

Đoạt HCV ở nội dung này là VĐV nước chủ nhà Huang Guangyuan với 19,73 điểm; đoạt HCB là He Jingde của Hong Kong với 19,4 điểm.

Như vậy tính đến 15g30 ngày 15/11, đoàn thể thao Việt Nam đã có 2 HCB và 3 HCĐ, tạm xếp thứ 12 trong bảng tổng sắp toàn đoàn. Tính ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đang xếp thứ hai, sau đoàn Thái Lan (đứng thứ 9 với 3 HCB, 5 HCĐ). Xếp đầu vẫn là đoàn Trung Quốc với 43 HCV, 16 HCB và 14 HCĐ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Asiad 16: Bắn súng bội thu, Wushu có thêm đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO