Andy Roddick tuyên bố giải nghệ sau Mỹ Mở rộng 2012

PHƯƠNG VY| 06/09/2012 05:37

Andy Roddick chính là tay vợt người Mỹ xuất sắc nhất kể từ sau Pete Sampras và Andre Agassi. Nhưng nói như Agassi thì Roddick dường như đã sinh nhầm thời khi phải cạnh tranh với quá nhiều tay vợt xuất sắc...

Andy Roddick tuyên bố giải nghệ sau Mỹ Mở rộng 2012

Andy Roddick chính là tay vợt người Mỹ xuất sắc nhất kể từ sau Pete Sampras và Andre Agassi. Nhưng nói như Agassi thì Roddick dường như đã sinh nhầm thời khi phải cạnh tranh với quá nhiều tay vợt xuất sắc: hết Roger Federer lại tới Rafael Nadal, Novak Djokovic và cả Andy Murray nữa. Đó có thể là lý do khiến tay vợt người Mỹ tuyên bố sẽ giải nghệ ngay sau Mỹ Mở rộng 2012.

Mới ở mức “gần như”...



Ở tuổi 30, quyết định giải nghệ của Roddick là hơi sớm, và có thể nhiều người sẽ thầm trách anh thiếu ý chí phấn đấu. Bởi hãy nhìn Roger Federer, dù vừa bước qua tuổi 31 song tay vợt người Thụy Sĩ vẫn chưa khi nào nguôi khát vọng, để rồi đã giành lại được ngôi số 1 từ tay Djokovic và Nadal.

Thế nhưng, cũng sẽ có nhiều người thông cảm cho quyết định của Roddick. “Từ sau khi bị loại khỏi Wimbledon tôi đã cảm thấy cần phải dừng lại. Tôi không thể tưởng tượng mình sẽ lại tiếp tục có mặt ở đây (Mỹ Mở rộng) vào những năm sau nữa. Tôi không cảm thấy mình là người nửa chừng, nhưng cũng không chắc có thể dồn hết sức lực và tâm trí vào những trận đấu nữa”, Roddick tâm sự trong buổi họp báo tuần qua khi anh công khai quyết định giải nghệ của mình.

Cần nhắc lại là Roddick không hề thiếu tài năng, nhưng nói như Agassi thì anh sinh ra không đúng thời điểm. Roddick đã từng vươn lên ngôi số 1 lần đầu tiên vào tháng 11/2003, sau khi giành được chức vô địch Mỹ Mở rộng trong năm đó; đã từng giúp đội tuyển Mỹ giành được chức vô địch đồng đội Davis Cup 2007. Nhưng đó chỉ là những mốc son hiếm hoi trong sự nghiệp của tay vợt này.

Sự xuất hiện của hàng loạt tay vợt xuất sắc như Federer, Nadal hay Djokovic - những người xứng đáng có mặt trong top những tay vợt vĩ đại nhất mọi thời - đã ngăn cản Roddick có thể bước lên bục vinh quang thêm một lần nữa.

Tay vợt người Mỹ đã có tới 3 lần lọt vào chung kết Wimbledon, nhưng đều thất bại trước Federer. Trận chung kết năm 2009 cũng xứng đáng là một trong những trận đấu hay nhất trong lịch sử Grand Slam khi Roddick thất bại ở séc quyết định với tỷ số 16-14.

Những chi tiết đó chứng tỏ Roddick gần như hội đủ mọi yếu tố để trở thành tay vợt vĩ đại. Anh chỉ thiếu “một chút gì đó” để có thể sánh ngang với các huyền thoại kể trên. Và “chút gì đó” ấy cũng lý giải tại sao Roddick quyết định từ giã sự nghiệp ở tuổi 30, độ tuổi mà Federer vẫn luôn ra sân với niềm hứng khởi vẹn nguyên như ngày đầu.

Khoảng trống quần vợt Mỹ

Andy Roddick

Sinh ngày: 30/6/1982 tại Nebraska (Mỹ)

Thuận tay phải

Thành tích: 607 trận thắng - 209 trận thua (tỷ lệ 74,39%)

Số danh hiệu: 32

Thứ hạng cao nhất: 1 (tháng 11/2003) - Thứ hạng hiện tại: 20

Thành tích tại các Grand Slam:

Úc Mở rộng: Bán kết (2003, 2005, 2007, 2009)

Pháp Mở rộng: Vòng 4 (2009)

Wimbledon: Chung kết (2004, 2005, 2009)

Mỹ Mở rộng: Vô địch (2003)

Sự ra đi của Roddick quả thật là một điều đáng tiếc cho quần vợt Mỹ, bởi sau anh là một khoảng trống quá lớn. Từ sau Roddick, quần vợt Mỹ dường như vẫn chưa thể sản sinh thêm một tay vợt nào thực sự đủ tầm.

John Isner, chàng trai 27 tuổi sở hữu những cú giao bóng mạnh như búa bổ, từng một thời được xem là niềm hy vọng mới của người Mỹ khi lọt vào top 10 hồi đầu năm nay. Tuy nhiên, lần lọt vào tứ kết Mỹ Mở rộng 2011 vẫn chỉ là lần duy nhất Isner góp mặt trong số 8 tay vợt hàng đầu tại một giải Grand Slam.

Mardy Fish cũng từng vươn lên hạng 7 ATP hồi tháng 8 năm ngoái, song chấn thương và dấu hiệu tuổi tác đã khiến tay vợt 30 tuổi này tụt xuống tận thứ 25 một năm sau đó. Sam Querrey cũng từng đem tới hy vọng, nhưng còn khá trẻ (24 tuổi) nên anh vẫn cần phải chứng tỏ nhiều nếu như không muốn chia tay với các giải lớn ngay từ tuần lễ đầu tiên diễn ra giải đấu.

Có thể thấy rõ một điểm chung ở Roddick cũng như các tay vợt Mỹ khác là họ đều sở hữu những cú giao bóng mạnh mẽ. Nhưng như thế vẫn chưa đủ và sẽ không bao giờ đủ để có thể làm nên chuyện, khi mà những Federer, Nadal, Djokovic và cả Murray nữa đều là những tay vợt toàn năng.

Thế nên, kết luận Roddick sinh không đúng thời của Agassi cũng chỉ đúng một phần mà thôi. Sau tuyên bố giải nghệ của Roddick, có lẽ quần vợt Mỹ cũng cần đến một cuộc đại phẫu mà trước hết là từ khâu đào tạo!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Andy Roddick tuyên bố giải nghệ sau Mỹ Mở rộng 2012
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO