Tràn lan lao động trẻ em ở Bangladesh

BÍCH TRÂM (theo The Guardian)| 17/12/2016 03:42

Trong số trên 2.700 hộ gia đình sống tại các khu ổ chuột ở Bangladesh, có 15% trẻ em từ 6 - 14 tuổi không được đi học và phải làm việc trung bình 64 giờ mỗi tuần.

Tràn lan lao động trẻ em ở Bangladesh

Theo một nghiên cứu được Viện Phát triển Nước ngoài (ODI) thực hiện trên 2.700 hộ gia đình sống tại các khu ổ chuột ở Bangladesh, có 15% trẻ em từ 6 - 14 tuổi  không được đi học và phải làm việc trung bình 64 giờ mỗi tuần.

Đọc E-paper

Điều đáng lưu ý là nhiều lao động trẻ em trong số đó có mối liên hệ mật thiết với chuỗi cung ứng của các thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới. Hai phần ba lao động nữ đến từ các khu ổ chuột đang làm toàn thời gian cho ngành công nghiệp may mặc Bangladesh (đạt giá trị lên đến 30 tỷ USD).

Người quản lý một nhà máy tại Bangladesh cho biết, ông ý thức được rằng trẻ em từ 11 - 14 tuổi không nên đi làm, nhưng không biết việc thuê mướn chúng là bất hợp pháp.

Ông cũng thừa nhận rằng những người lao động được thuê tại nhà máy này không bị buộc phải xuất trình giấy tờ để cho nhân viên quản lý kiểm tra tuổi thật.

>Lao động trẻ em: Những con số giật mình

>Thị trường phục vụ trẻ em: Miếng bánh 5 tỷ đô

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tràn lan lao động trẻ em ở Bangladesh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO