Thị trường vốn

Thanh khoản cải thiện, lãi suất liên ngân hàng giảm sâu

Nhật Hưng 19/12/2025 12:54

Sau giai đoạn tăng nóng đầu tháng 12, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng đã nhanh chóng hạ nhiệt khi thanh khoản hệ thống được cải thiện rõ rệt. Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục duy trì điều hành thận trọng thông qua các phiên hút ròng trên thị trường mở.

Chốt phiên giao dịch ngày 18/12, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng bằng đồng Việt Nam (VND) ghi nhận mức giảm mạnh so với đầu tháng.

Đáng chú ý, lãi suất kỳ hạn qua đêm (ON) giảm từ 7,5%/năm xuống còn 4,6%/năm, tương ứng mức giảm tới 2,9 điểm phần trăm. Lãi suất kỳ hạn 1 tuần giảm từ 7,6% xuống 5,1%/năm, giảm 2,5 điểm phần trăm; kỳ hạn 2 tuần giảm từ 7,6% xuống 7,2%/năm; trong khi kỳ hạn 1 tháng lùi nhẹ từ 7,3% xuống 7,1%/năm.

Diễn biến tương tự cũng được ghi nhận ở thị trường liên ngân hàng bằng đồng USD. Lãi suất USD ở tất cả các kỳ hạn đều giảm nhẹ. Cụ thể, kỳ hạn qua đêm giảm từ 3,91% xuống 3,69%/năm; kỳ hạn 1 tuần giảm còn 3,74%/năm; kỳ hạn 2 tuần giảm về 3,77%/năm; kỳ hạn 1 tháng lùi xuống 3,81%/năm. Điều này cho thấy áp lực thanh khoản ngoại tệ trong hệ thống ngân hàng đã phần nào được giải tỏa.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trên thị trường mở, NHNN tiếp tục duy trì trạng thái hút ròng trong bốn phiên liên tiếp từ ngày 15 đến 18/12. Riêng trong ngày 18/12, NHNN chào thầu tổng cộng 11.000 tỷ đồng qua các kỳ hạn 7 ngày, 28 ngày và 91 ngày với cùng mức lãi suất 4,5%/năm. Kết quả, toàn bộ 10.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 28 ngày và 91 ngày được hấp thụ, trong khi không phát sinh giao dịch ở kỳ hạn 7 ngày. Cùng ngày, có hơn 15.739 tỷ đồng đáo hạn, qua đó NHNN hút ròng khoảng 5.739 tỷ đồng khỏi hệ thống. Tính đến cuối phiên, tổng dư nợ trên kênh cầm cố đạt gần 355.000 tỷ đồng.

Ở thị trường 1, xu hướng tăng lãi suất huy động tiếp tục diễn ra trong nửa đầu tháng 12, phản ánh nhu cầu cân đối nguồn vốn của các ngân hàng thương mại. Ngày 16/12, bốn ngân hàng thương mại nhà nước gồm Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm tại quầy ở hầu hết các kỳ hạn. Mức lãi suất kỳ hạn 12 tháng được đưa về mặt bằng chung 5,2%/năm, trong khi kỳ hạn 24 tháng tăng lên 5,3%/năm.

Cùng thời điểm, nhiều ngân hàng thương mại cổ phần như OCB, LPBank, BaoViet Bank cũng điều chỉnh tăng lãi suất huy động với biên độ khá rộng, đặc biệt ở các kỳ hạn trung và dài. Đáng chú ý, một số ngân hàng áp dụng mức lãi suất cao hơn cho kênh gửi tiết kiệm trực tuyến, nhằm thu hút dòng tiền nhàn rỗi trong dân cư.

Nhìn tổng thể, việc lãi suất liên ngân hàng giảm sâu cho thấy thanh khoản hệ thống đã ổn định trở lại sau giai đoạn căng thẳng ngắn hạn.

Trong khi đó, mặt bằng lãi suất huy động trên thị trường dân cư vẫn chịu áp lực tăng, phản ánh sự thận trọng của các ngân hàng trong bối cảnh nhu cầu tín dụng dự kiến gia tăng vào cuối năm và đầu năm 2026. Diễn biến này đặt ra yêu cầu điều hành linh hoạt, cân bằng giữa ổn định thanh khoản, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thanh khoản cải thiện, lãi suất liên ngân hàng giảm sâu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO