![]() |
Huỳnh Ngọc Tân, sinh viên năm cuối Đại học Ngoại Thương, với đam mê làm thiệp "handmade" và kinh doanh sản phẩm này đã thành lập Công ty Hynota. Anh còn có khát vọng đưa những cánh thiệp thủ công Việt Nam xuất ngoại.
![]() |
Ý tưởng kinh doanh thiệp thủ công hình thành từ khi Tân bị hấp dẫn bởi những tấm thiệp Kirigami (thiệp nổi Nhật Bản) được làm tỉ mẩn, công phu. Tự học trên mạng, tổ chức câu lạc bộ làm thiệp cho các bạn sinh viên để thỏa đam mê, Tân vẫn thấy chưa đủ.
Với sự nhạy bén trong kinh doanh, Tân hiểu được ưu thế cạnh tranh của những tấm thiệp thủ công ở thị trường nước ngoài. Trong khi đó, nhiều bạn trẻ ở Việt Nam có sở thích làm thiệp, dành nhiều thời gian cho thú vui này.
Tân trở thành người đồng hành với họ và Công ty Hynota ra đời vào tháng 11/2012, với 6 thành viên đều là những người trẻ muốn thử sức với kinh doanh.
Dù chưa có xưởng và văn phòng nhưng Hynota đã vận hành theo quy mô một công ty chuyên nghiệp. Qua 4 tháng kinh doanh, cơ cấu tổ chức đã đi vào ổn định với các phòng kinh doanh, phòng quản lý thương hiệu, thiết kế, sản xuất với số nhân viên lên đến gần 40 sinh viên.
Cách làm việc và quảng bá chủ yếu tận dụng tiện ích trên mạng internet và các trang mạng xã hội. Việc đầu tiên Tân nghĩ đến khi bắt tay vào kinh doanh là đăng ký thương hiệu cho sản phẩm của mình, định vị tên tuổi trên thị trường.
Sau một tháng hoạt động, chưa gây dựng được lòng tin nơi khách hàng, cả nhóm đã gặp vô vàn khó khăn. Sản phẩm của Hynota là thiệp thủ công nên giá thành khá cao, lượng hàng tiêu thụ ở các nhà sách, siêu thị không được khả quan như mong đợi.
"Có lúc tưởng chừng muốn bỏ cuộc, việc điều hành một dự án, chu tất mọi việc thật sự khó khăn, nhưng mình may mắn có được những người đồng hành tâm huyết, họ đã động viên và vực dậy tinh thần mình", Tân kể.
Rồi cả nhóm có cơ hội tham gia triển lãm về đồ "handmade" ở quận 7 và có được đơn đặt hàng đầu tiên từ một khách hàng người Úc. Thế là công việc bắt đầu trôi chảy hơn. Nắm bắt nhanh thị hiếu của khách hàng phương Tây vốn ưa thích hình ảnh các công trình kiến trúc, Tân mạnh dạn cho thiết kế các mẫu mới hình tháp Eiffel, tháp nghiêng Pizza, đền cổ của Nhật.... khiến khách hàng thích thú.
Tuy nhiên, khó khăn nhất của việc kinh doanh thiệp với các đối tác nước ngoài là khâu vận chuyển sản phẩm với mức cước cao và thủ tục xuất nhập hàng hóa phức tạp. Không lùi bước trước khó khăn, Tân tìm hiểu các thủ tục, tính toán mức vận chuyển thật khớp để không thiệt cho khách, không lỗ cho mình. Học để làm, học từ việc mình làm là những điều Tân ấp ủ.
Càng làm, Tân càng thấy bất ngờ trước những giá trị thương trường mang lại cho mình. Hàng ngàn tấm thiệp xuất khẩu mỗi tháng, thu nhập hơn trăm triệu đồng là con số ấn tượng có được từ những nỗ lực của tập thể những người trẻ.

