Thâm hụt ngân sách 2014 đề xuất tăng lên 5,5% GDP

02/09/2013 00:30

Trước tình hình thu ngân sách 2014 được dự đoán tiếp tục khó khăn, Bộ Tài chính đã đề xuất mức bội chi ngân sách 2014 được nâng lên tương đương 5,5% GDP, cao hơn nhiều so với mức bội chi năm nay.

Thâm hụt ngân sách 2014 đề xuất tăng lên 5,5% GDP

Trước tình hình thu ngân sách 2014 được dự đoán tiếp tục khó khăn, Bộ Tài chính đã đề xuất mức bội chi ngân sách 2014 được nâng lên tương đương 5,5% GDP, cao hơn nhiều so với mức bội chi năm nay.

>>TP. Hồ Chí Minh: Tìm cách "cứu ngân sách"
>>
GDP năm 2013 có thể chỉ tăng 5,3%”
>>
Mục tiêu GDP khó đạt

Trong bối cảnh nền kinh tế chững lại, nguồn thu ngân sách sẽ gặp nhiều khó khăn, khi đến tháng 8 mới chỉ hoàn thành hơn nửa chặng đường. Trong khi đó tổng chi ngân sách lại tăng nhanh hơn dẫn đến bội chi ngân sách trong 8 tháng đầu năm lên gần 105.468 tỉ đồng. Do đó, việc mở rộng thâm hụt ngân sách cho năm sau là điều gây ngạc nhiên.

Tuy nhiên theo Bộ Tài chính, tốc độ bội chi ngân sách qua các tháng đang giảm dần và nhiều khả năng đến cuối năm, mức bội chi ngân sách vẫn giữ được ở mức tương đương 4,8% GDP đúng với kế hoạch đề ra.

Nhiều năm qua, ngân sách của Việt Nam luôn bị thâm hụt. Để tài trợ cho thâm hụt, Chính phủ đã phát hành trái phiếu, kết quả là nợ công đã không ngừng tăng lên, đe dọa đến tính bền vững của ngân sách nhà nước.

Tính đến cuối năm 2012 nợ công của Việt Nam đã tương đương 55,4% GDP. Nếu tính đúng tính đủ, gồm cả nợ của doanh nghiệp nhà nước, nợ công của Việt Nam có thể tương đương 95% GDP, vượt qua ngưỡng an toàn 60% GDP.

Nợ công vẫn đang là vấn đề gây đau đầu đối với nhiều quốc gia. Mỹ đang đối mặt với tình trạng bế tắc chính trị giữa hai đảng Cộng Hòa và Dân chủ vì vấn đề nâng trần nợ công quốc gia.

Suy thoái vì nợ công ở khu vực đồng Euro vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Nợ công của Nhật và Trung Quốc cũng không hề nhỏ, gây áp lực lớn đến chính sách điều hành vĩ mô của 2 nước này.

Đối với Việt Nam, thâm hụt ngân sách và nợ công cần được kiểm soát chặt theo hướng giảm dần thâm hụt. Năm 2011, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã mong muốn giảm tỉ lệ thâm hụt ngân sách đến 2015 còn tương đương 4,5% GDP nhưng với những diễn biến hiện nay, mục tiêu này sẽ khó đạt được.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thâm hụt ngân sách 2014 đề xuất tăng lên 5,5% GDP
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO