Kinh doanh

Tập đoàn Định An - Doanh nghiệp xây dựng hàng đầu và tận tâm với trách nhiệm xã hội

Thùy Dung 17/01/2024 21:00

Nhắc đến Tập đoàn Định An, người ta không chỉ hình dung một doanh nghiệp hàng đầu trong ngành xây dựng, tham gia thi công nhiều dự án trọng điểm quốc gia, mà còn ngạc nhiên khi biết Chủ tịch HĐQT xuất thân từ một thầy giáo dạy ở trường THPT, trước khi trở thành doanh nhân thành công và lãnh đạo giỏi.

dong-huong-ben-tre-tai-tp.hcm-tang-hoa-cho-ong-cao-dang-hoat-ben-trai-trong-chuong-trinh-an-nghia-que-dua-khat-vong-vuon-xa.jpg
Ông Lê Tấn Bửu - Nguyên Giám đốc Cảnh sát PCCC và CNCH TP.HCM, Trưởng Ban liên lạc Đồng hương Bến Tre tại TP.HCM tặng hoa cho ông Cao Đăng Hoạt Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Định An (bên trái) trong chương trình “Ân nghĩa quê dừa - Khát vọng vươn xa”.

Trong chương trình "Ân nghĩa quê dừa - Khát vọng vươn xa" kỷ niệm 64 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi (17/01/1960 - 17/01/2024), diễn ra ngày 6 và 7/01/2024 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người tham dự thắc mắc về Thạc sĩ Cao Đăng Hoạt, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Định An (Định An). Qua cuộc trò chuyện ngay sau chương trình, ông Hoạt đã chia sẻ về quá trình phát triển sự nghiệp của mình. Trước khi trở thành doanh nhân, ông từng dạy học tại trường THPT Chuyên Lào Cai, ngôi trường nhận được huân chương lao động hạng III tháng 11/2023.

Năm 2010, thời kỳ đất nước đang trên đà đổi mới - phát triển, với khát vọng - đam mê trong lĩnh vực xây dựng, ông Hoạt cùng những người bạn đã thành lập nhiều công ty, gồm Tập đoàn Định An và các Công ty trong hệ sinh thái (Công ty Caspi, Công ty Ruby, Công ty Dũng Hân) hoạt động đa lĩnh vực như: xây dựng hạ tầng giao thông, cảng biển, sân bay, dân dụng, hạ tầng công nghiệp; đầu tư phát triển các dự án bất động sản, khu đô thị; đầu tư tài chính, thủy điện, khách sạn, bệnh viện; hay đầu tư thương mại - xuất nhập khẩu.

Trong suốt quá trình hơn 13 năm xây dựng và phát triển, Định An đã trải qua nhiều thăng trầm, nhất là giai đoạn Việt Nam và thế giới gặp khó khăn thách thức, chịu sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, bão giá cũng như suy thoái kinh tế.

hi-cong-va-trao-qua-dong-vien-cho-cac-can-bo-cong-nhan-cua-nha-thau-thi-cong-cao-toc-my-thuan-can-tho-hoi-cuoi-thang-11.2023.jpg
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng dẫn đầu đoàn công tác của Bộ GTVT kiểm tra tình hình thi công và trao quà động viên cho các cán bộ, công nhân của nhà thầu thi công cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ cuối tháng 11/2023.

Với tinh thần doanh nhân, khát vọng và đam mê cháy bỏng, thấm nhuần lời kêu gọi của các cấp lãnh đạo, cùng với khẩu hiệu như “Lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, “Vượt nắng thắng mưa, vượt qua đại dịch, vươn lên trong bão giá” để thúc đẩy đầu tư công dẫn dắt nền kinh tế phát triển, ông Cao Đăng Hoạt đã chèo lái Tập đoàn Định An và các Công ty trong hệ sinh thái vượt qua khó khăn, triển khai những dự án hoàn thành đúng và vượt tiến độ, vươn lên thành đơn vị có uy tín, có thương hiệu trên thị trường ngành xây dựng cơ sở hạ tầng của Việt Nam, đặc biệt là hạ tầng giao thông với các công trình thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam.

dung-tham-gia-thi-cong-xay-dung-nhieu-cong-trinh-trong-diem-quoc-gia-va-chu-tich-hdqt-cua-dinh-an-xuat-than-tu-mot-thay-giao.jpg
Tập đoàn Định An được biết đến là doanh nghiệp hàng đầu trong ngành xây dựng, đã tham gia thi công nhiều dự án trọng điểm quốc gia.

Mục tiêu của Định An là đảm bảo chất lượng, tiến độ - hiệu quả trong sản xuất lẫn cung cấp sản phẩm - dịch vụ. Định An đã khẳng định năng lực và uy tín, thông qua việc tham gia thi công nhiều công trình trọng điểm quốc gia đạt chuẩn chất lượng, được đánh giá cao từ đối tác lẫn khách hàng. Ban lãnh đạo cùng cán bộ nhân viên Tập đoàn có trình độ chuyên môn, giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết, đoàn kết cũng như tác phong làm việc chuyên nghiệp. Tập đoàn luôn chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, sáng tạo - đổi mới, ứng dụng công nghệ hiện đại vào thi công, đầu tư máy móc, trang thiết bị tiên tiến của các nước châu Âu, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc.… nhằm đảm bảo công trình đạt chất lượng cao nhất.

Đường cao tốc Bắc Nam, một trong những dự án tiêu biểu có Tập đoàn Định An tham gia xây dựng.

Dưới sự lãnh đạo của ông Cao Đăng Hoạt, các công ty trong hệ sinh thái của Tập đoàn Định An không ngừng phát triển, đã tham gia xây dựng nhiều công trình trọng điểm. Trong đó, 18 công trình tiêu biểu gồm: 8 dự án cao tốc (cao tốc Cam Lộ - La Sơn, cao tốc Mai Sơn - Quốc Lộ 45, cao tốc Quốc Lộ 45 - Nghi Sơn, cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, cao tốc Hậu Giang - Cà Mau), 3 dự án nâng cấp mở rộng đường (quốc lộ 1A đoạn Hậu Giang - Sóc Trăng, dự án đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh, dự án đường Vành đai 4 - Thành phố Hà Nội), 6 dự án cầu lớn (cầu Mỹ Thuận 2 nối Tiền Giang và Vĩnh Long, cầu Rạch Miễu 2 nối Tiền Giang và Bến Tre, cầu sông Hiếu - Quảng Trị, cầu Bình Ca - Tuyên Quang, cầu vượt đường sắt huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai, cầu vượt nút giao An Phú - Thành phố Hồ Chí Minh) hay dự án ứng phó với biến đổi khí hậu tại Cà Mau và An Giang.

Cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu do Tập đoàn Định An tham gia xây dựng, là một trong 11 dự án thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.

Về dự án cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu, là một trong 11 dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020; khớp nối với dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và Mỹ Thuận - Cần Thơ; kết nối 2 tỉnh Vĩnh Long - Tiền Giang. Dự án do Ban Quản lý dự án 7 làm chủ đầu tư và Tập đoàn Định An là một trong các nhà thầu thi công, có chiều dài hơn 6.61km, với tổng đầu tư hơn 5.003 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách Nhà nước. Công trình thông xe đưa vào khai thác ngày 25/12/2023, đáp ứng kịp thời nhu cầu di chuyển tăng cao của người dân đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) ngay trước Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Đó là niềm vui lớn không chỉ cho ĐBSCL mà còn góp phần vào sự tăng trưởng - phát triển của cả khu vực phía Nam, mang lại sự thuận lợi trong giao thông, cải thiện việc kết nối giữa các địa phương, tạo ra thêm cơ hội thương mại, giúp mua bán hàng hóa trở nên dễ dàng hơn. Người dân Bến Tre và Ban liên lạc Đồng hương Bến Tre tại TP.HCM cũng nhận được niềm vui từ Tập đoàn Định An, với gói tài trợ 2 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Bến Tre xây dựng cầu đường nông thôn, nhà tình thương và học bổng cho học sinh, sinh viên vượt khó tiếp tục đến trường.

Ông Cao Đăng Hoạt Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Định An trao quà Tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách và người có công với cách mạng tại huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương.

Tập đoàn Định An tự tin trong những dự án đã thực hiện, đang triển khai và định hướng tương lai mở rộng thị trường, để tiếp tục phát triển, hướng tới thành công một cách bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tập đoàn Định An - Doanh nghiệp xây dựng hàng đầu và tận tâm với trách nhiệm xã hội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO