Sáng nay, Quốc hội nghe tờ trình luật thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)
Sáng nay (4/11), trong chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ sẽ trình bày tờ trình về dự án luật thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).
Đây là một trong những dự án luật quan trọng, được người dân và cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt quan tâm, với phạm vi sửa đổi toàn diện, bổ sung toàn bộ 35 điều của Luật hiện hành, hướng tới hệ thống thuế công bằng, hợp lý, khuyến khích lao động sáng tạo và phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội hiện nay.
Dự án Luật tập trung vào nhiều nội dung lớn như: cơ cấu lại biểu thuế lũy tiến từng phần; bổ sung các khoản giảm trừ mới liên quan đến chi phí giáo dục, y tế; quy định ưu đãi cho nhân lực công nghệ cao và điều chỉnh nguyên tắc, mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế.

Theo đề xuất, biểu thuế thu nhập cá nhân sẽ được đơn giản hóa, giảm số bậc từ 7 xuống còn 5, với mức thuế suất lần lượt là 5%, 15%, 25%, 30% và 35%. Khoảng cách giữa các bậc được nới rộng, giúp người nộp thuế dễ tính toán, dễ theo dõi nghĩa vụ thuế, đồng thời giảm gánh nặng thuế so với quy định hiện hành. Đây là bước điều chỉnh quan trọng nhằm đơn giản hóa hệ thống thuế, tăng tính minh bạch và công bằng.
Chính phủ cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng để bảo đảm tính hợp lý, hỗ trợ người nộp thuế vượt qua khó khăn, đồng thời khuyến khích sáng tạo, nâng cao năng suất lao động và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Một trong những nội dung được chú ý là bổ sung quy định cho phép người nộp thuế được khấu trừ một số chi phí liên quan đến giáo dục, đào tạo và y tế trước khi tính thuế.
Lần sửa đổi này, dự án Luật kế thừa các khoản giảm trừ gia cảnh hiện hành như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp (đối với ngành nghề bắt buộc), cùng các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, trợ cấp và phụ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế. Đồng thời, dự thảo mở rộng thêm các khoản chi phí được giảm trừ cho người nộp thuế đối với lĩnh vực y tế và giáo dục, phù hợp với các Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị.
Chính sách này được đánh giá là cách tiếp cận nhân văn và thực tế, giúp người dân có thêm nguồn lực cho việc học tập, chăm sóc sức khỏe và chủ động trong đời sống tài chính. Nhà nước qua đó chia sẻ gánh nặng với người lao động, giúp họ có thu nhập khả dụng cao hơn, góp phần ổn định đời sống và phát triển xã hội.
Một điểm mới đáng chú ý khác là ưu đãi đặc biệt cho nhân lực công nghệ cao. Theo đó, cá nhân làm việc trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số sẽ được giảm 50% thuế thu nhập cá nhân. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm thu hút, giữ chân nhân tài và tạo lợi thế cạnh tranh chính sách thuế trong khu vực.
Dự thảo cũng điều chỉnh tăng mạnh mức giảm trừ gia cảnh: từ 11 triệu lên 15,5 triệu đồng/tháng đối với bản thân người nộp thuế và từ 4,4 triệu lên 6,2 triệu đồng/tháng cho mỗi người phụ thuộc.
Theo tính toán, với mức giảm trừ mới, cá nhân không có người phụ thuộc và thu nhập 17 triệu đồng/tháng sẽ chưa phải nộp thuế; người có một người phụ thuộc với thu nhập 24 triệu đồng/tháng, hoặc hai người phụ thuộc với thu nhập 31 triệu đồng/tháng, đều chưa phát sinh nghĩa vụ thuế.
Đặc biệt, dự thảo lần này sửa nguyên tắc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh, giao Chính phủ chủ động điều chỉnh linh hoạt theo biến động giá cả, thu nhập, thay vì phải chờ CPI tăng trên 20% như trước. Theo Bộ Tài chính, việc chờ CPI tăng 20% mới điều chỉnh khiến thời gian kéo dài 5 năm trở lên, không phản ánh đúng biến động chi phí thực tế của người dân.
Với các nội dung cải cách toàn diện, luật thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) được kỳ vọng sẽ hoàn thiện chính sách thuế theo hướng hiện đại, công bằng và thân thiện hơn với người nộp thuế, góp phần khuyến khích sáng tạo, nâng cao năng suất lao động và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.